Bắc Triều Tiên thăng quân hàm Nguyên soái vượt cấp cho CT Kim Jong-un

18/07/2012 11:42
Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Triều Tiên vừa quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ Đại tướng lên Nguyên soái cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 18/7 vừa phát đi thông cáo đặc biệt, ban lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vừa quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ Đại tướng lên Nguyên soái cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook

Đại tướng Kim Jong-un được thăng quân hàm vượt cấp lên Nguyên soái Bắc Triều Tiên
Đại tướng Kim Jong-un được thăng quân hàm vượt cấp lên Nguyên soái Bắc Triều Tiên

Ông Kim Jong-un, con trai thứ 3 của cố Chủ tịch – Nguyên soái Kim Jong-il được phong quân hàm Đại tướng ngày 27/9/2010 và chính thức giữ vị trí Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Bắc Triều Tiên kể từ ngày 28/9/2010.

Trước đó, Bắc Triều Tiên vừa quyết định miễn nhiệm mọi chức vụ của Ủy viên Bộ chính trị, Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên, Phó nguyên soái Ri Young-ho vì lý do sức khỏe.

Đại nguyên soái Kim Nhật Thành
Đại nguyên soái Kim Nhật Thành

Đồng thời, Bình Nhưỡng quyết định thăng quân hàm từ Đại tướng lên Phó nguyên soái cho ông Hyon Yong-Chol.

Tuy nhiên, chưa có thông tin nào xác nhận việc ông Hyon Yong-Chol có phải người kế nhiệm ông Ri Young-ho làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên hay không.
Hệ thống quân hàm quân đội Bắc Triều Tiên được chia làm 6 cấp với  21 quân hàm. Trong đó riêng quân hàm cấp soái có Đại nguyên soái được phong duy nhất một lần cho cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, quân hàm Nguyên soái được phong cho cố Chủ tịch Kim Jong-il và một quan chức cấp cao khác.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook

Đại nguyên soái Kim Nhật Thành (trái) và Nguyên soái Kim Jong-il
Đại nguyên soái Kim Nhật Thành (trái) và Nguyên soái Kim Jong-il

Quân hàm Phó nguyên soái được phong cho các lãnh đạo cao cấp nhất thuộc Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên như Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị…

Quân hàm cấp soái Bắc Triều Tiên, từ trái qua phải: Phó nguyên soái, Nguyên soái, Đại nguyên soái
Quân hàm cấp soái Bắc Triều Tiên, từ trái qua phải: Phó nguyên soái, Nguyên soái, Đại nguyên soái

Quân hàm 3 cấp tướng, tá, úy được chia làm 4 cấp: đại, thượng, trung, thiếu. Đối với hạ sĩ quan, Bắc Triều Tiên duy trì 4 cấp quân hàm từ thấp lên cao là Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ và Chuẩn úy. Binh sĩ được chia làm 2 cấp quân hàm Binh nhất và Binh nhì.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook
Hồng Thủy (nguồn QQ)