Bắc Triều Tiên xây cầu tàu thủy phi cơ sát biên giới biển với Hàn Quốc

20/11/2012 07:49
Hồng Thủy (Nguồn Chosun)
(GDVN) - Thay vì mất 30 đến 40 phút như trước đây, hiện nay thủy phi cơ Bắc Triều Tiên chỉ mất 17 phút để có thể áp sát các đảo do Hàn Quốc kiểm soát.
Nhật báo Chosun Hàn Quốc ngày 20/11 đưa tin, đúng thời điểm 2 năm xảy ra vụ Bắc Triều Tiên tấn công đảo Yeonpyeong gần đường ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên, tháng 11/2010, Bắc Triều Tiên đã xây dựng thêm cơ sở phòng thủ gần đường ranh giới phía Bắc.

Đầu năm nay Bình Nhưỡng đã xây dựng một cầu tàu thủy phi cơ mới tại cơ sở quân sự Koampo thuộc huyện Yongyon tỉnh Nam Hwanghae. Thay vì mất 30 đến 40 phút như trước đây,  hiện nay thủy phi cơ Bắc Triều Tiên chỉ mất 17 phút để có thể áp sát các đảo do Hàn Quốc kiểm soát.

Vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong do Hàn Quốc kiểm soát tháng 11/2010
Vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong do Hàn Quốc kiểm soát tháng 11/2010

Một sĩ quan Hàn Quốc cũng cho hay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành nhiều cuộc tập trận tàu ngầm thường xuyên hơn, đồng thời điều động khoảng 70 chiếc trực thăng đến căn cứ quân sự Taetan và Nuchon thuộc tỉnh Nam Hwanghae, cách các đảo Hàn Quốc kiểm soát không xa.

"Chúng tôi đang xem xét tới khả năng một trong những hòn đảo này bị tấn công", viên sĩ quan giấu tên này cho biết thêm.

Seoul đã triển khai máy bay trực thăng tấn công AH-1 Cobra trên các hòn đảo nhưng lực lượng này hiện vẫn không thể hoạt động vào ban đêm.

Mặc dù gần 2 năm trôi qua kể từ khi Bắc Triều Tiên pháo kích vào hòn đảo Yeonpyeong, ngân sách mua sắm tên lửa đánh chặn pháo Binh Bắc Triều Tiên vẫn bị các nhà chức trách Hàn Quốc trì hoãn.

Seoul và Washington đã đồng ý làm việc về một kế hoạch chung để chuẩn bị đối phó với "các hành động khiêu khích" của Bắc Triều Tiên tại khu vực biên giới chung giữa hai miền, tuy nhiên có vẻ như Hoa Kỳ luôn muốn trì hoãn việc này bởi vì lo ngại "sự phản ứng không tương xứng" từ phía Hàn Quốc.
Hồng Thủy (Nguồn Chosun)