Ban Ki-moon "gửi gắm hy vọng" vào Kim Jong-un

30/10/2012 19:04
Bảo Thành (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - “Tôi đang xem xét việc tới thăm Triều Tiên sớm nhất trong điều kiện cho phép.”
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, hôm nay Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông đang dự định tới thăm Triều Tiên trong một nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bài diễn văn đọc trước phiên họp toàn thể Quốc hội Hàn Quốc, ông Ban Ki-moon phát biểu: “Trên cương vị là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, tôi sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ cần thiết để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tôi đang xem xét việc tới thăm Triều Tiên sớm nhất trong điều kiện cho phép.”

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (trái) bắt tay với người phát ngôn Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang-hee.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (trái) bắt tay với người phát ngôn Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang-hee.

“Tôi hy vọng thế hệ lãnh đạo mới của Triều Tiên sẽ là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế bằng cách đáp ứng những lời kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và có biện pháp cải thiện đời sống của người dân”, ông Ban nói.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh đến tình hình nghiêm trọng hiện nay mà Triều Tiên đang phải đối mặt và kêu gọi Quốc hội Hàn Quốc giúp đỡ người láng giềng của mình.

Ông Ban Ki-moon bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới quê nhà Hàn Quốc từ hôm Chủ nhật để tham dự lễ trao giải Hòa bình Seoul được tổ chức 2 năm một lần.

Ban Ki-moon là người Hàn Quốc đầu tiên được nhận giải thưởng này kể từ khi nó được lập ra vào năm 1990 để kỷ niệm sự thành công của Olympic Seoul năm 1988. Đây cũng là lần đầu tiên ông Ban Ki-moon phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu tại lễ trao giải Hòa bình Seoul.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu tại lễ trao giải Hòa bình Seoul.

Đề cập đến những xung đột đang diễn ra giữa các nước Đông Bắc Á, Tổng Thư ký Ban Ki-moon kêu gọi các quốc gia trong khu vực tìm kiếm các giải pháp hòa bình thông qua trao đổi và hợp tác nhằm vượt qua “những ám ảnh bắt nguồn từ xung đột trong quá khứ” liên quan đến tranh chấp lãnh thổ hiện nay giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Ông Ban Ki-moon một mặt hối thúc các quốc gia “nhìn về tương lai dựa trên quan niệm đúng đắn về lịch sử”, một mặt kêu gọi các nước trong khu vực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị song phương và đa phương.

Ông Ban cho rằng: “Chủ nghĩa đa phương là điều rất cần thiết trong quá trình hợp tác này, và Hàn Quốc đang đóng vai trò là chiếc cầu nối” giống như hợp tác khu vực ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng cho rằng Hàn Quốc “sẽ đóng vai trò là chất xúc tác” trên trường quốc tế nhằm thúc đẩy 3 mục tiêu lớn của Liên Hợp Quốc là phát triển bền vững, ngăn ngừa và kiểm soát xung đột, tạo lập dân chủ và nhân quyền bởi vì Hàn Quốc là “mô hình đầu tiên trên thế giới đạt được cả ba mục tiêu trên.”  

Bảo Thành (Nguồn: Yonhap)