Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Băng nhóm ‘không cướp được thì giết’ sa lưới

28/10/2012 14:33
T.B
(GDVN) - Thấy một trong hai nạn nhân tri hô, băng cướp đã giết nam thanh niên rồi phóng xe lẩn trốn.
Chiều 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Trần Ngọc Em (tức Em “trùm” 19 tuổi); Huỳnh Thanh Sang (16 tuổi), Cao Thanh Tâm (Tâm “bon”), Trần Quốc Anh (17 tuổi), Nguyễn Văn Hải Phương (21 tuổi) và Trần Quang Hải (14 tuổi, tất cả đều ngụ Q.12, TP.HCM), để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Em “trùm” tại cơ quan công an.
Đối tượng Em “trùm” tại cơ quan công an.


Theo cơ quan điều tra, trước đó vào đêm 23/10, Nguyễn Ngọc Vương (22 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy mang biển số 86B - 086.02 chở bạn gái là chị T.K.H. (20 tuổi, ngụ Bình Phước) ra khu vực bãi đất trống thuộc địa bàn khu phố 8 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) để tâm sự. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì nhóm của Em “trùm” đi trên 3 xe máy ập đến khống chế anh Vương và chị H. để “xin” tiền. 

Do anh Vương không còn tiền nên băng cướp đêm này buộc “con mồi” phải đưa chiếc xe máy và điện thoại di động. Lúc này chị H. tri hô cầu cứu để tìm cách giải vây thì lập tức tên Em rút dao đâm một nhát trúng lưng trái anh Vương rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Vương đã tử vong trên đường đến bệnh viện vì thương tích quá nặng.

Ngay sau đó, Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 12 tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy bắt băng cướp.
T.B