Báo cáo Mỹ: Trong 10 năm, Đài Loan mua vũ khí 28,1 tỷ USD

13/01/2012 10:50
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Đài Loan là một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Mỹ.

Ngày 11/1, Cục Điều tra-kiểm soát vú khí (Bureau of Arms Control, Verification and Compliance) - Bộ Ngoại giao Mỹ công bố “Báo cáo chuyển dịch vũ khí và xuất nhập khẩu quân bị toàn cầu”,

Máy bay chiến đấu F-16A do Mỹ chế tạo của Không quân Đài Loan
Máy bay chiến đấu F-16A do Mỹ chế tạo của Không quân Đài Loan

trong thời gian từ năm 1995-2005, Đài Loan nhập khẩu vũ khí trang bị trị giá 28,1 tỷ USD, chiến 31,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan.

Báo cáo cho biết, Mỹ vẫn là nước xuất khẩu vũ khí trang bị lớn nhất thế giới.

Tin cho biết, trong các năm 1997-1998, Đài Loan mua của Mỹ 150 máy bay chiến đấu và trang bị kèm theo, trong 2 năm liên tục tổng kim ngạch lần lượt là 7 tỷ USD và 6,2 tỷ USD.

Chi tiêu mua vũ khí mỗi năm trong thời gian này từ 900 triệu USD-2,9 tỷ USD, chiếm khoảng 10%-35% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)