Báo Giáo Dục Việt Nam: Điểm báo quốc tế ngày 6/6/2011

06/06/2011 12:05
(GDVN) - Từ ngày 6/6/2011 báo Giáo Dục Việt Nam bắt đầu biên tập và xuất bản bản tin điểm báo thời sự quốc tế.

(GDVN) - Từ ngày 6/6/2011 báo Giáo Dục Việt Nam (Giaoduc.net.vn) bắt đầu biên tập và xuất bản bản tin điểm báo thời sự quốc tế được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông lớn của châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Bản tin phục vụ tất các đối tượng độc giả, đặc biệt là những người có ít thời gian theo dõi báo chí, đem lại cho bạn đọc những nội dung khái quát nhất về tình hình thế giới trong ngày.

Tân Hoa Xã

1. Ứng cử viên cánh tả Ollanta Humala của liên danh “Peru thắng lợi” đã giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ ủng hộ từ 52,5-52,7% trong cuộc thăm dò được tiến hành ngoài vòng bỏ phiếu.

a
Ông Ollanta Humala vui mừng giơ biểu tượng chiến thắng.


Đây là một chiến thắng suýt sao trước đối thủ Keiko Fujimori thuộc liên minh cánh hữu “Sức mạnh 2011” dao động từ 47,3-47,5% trong cuộc chạy đua Tổng thống được đánh giá là gay cấn nhất trong lịch sử Peru. Nếu ông Ollanta Humala giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, đó sẽ là sự quay trở lại cầm quyền của cánh tả tại Peru kể từ năm 1975.

2. Quân đội Israel đã đụng độ với người biểu tình ủng hộ Palestine tại hàng rào biên giới Syria-Israel lần thứ hai trong tháng này, khi khoảng 1.000 người Syria và Palestine tại các ngôi làng lân cận tìm cách vượt rào chắn ở dọc biên giới tại cao nguyên Golan bị chiếm đóng trong 6 giờ đồng hồ.

Kết quả cuộc nổ súng của quân đội Israel nhằm vào đám đông biểu tình khiến 20 người thiệt mạng và 325 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có một trẻ em và một phụ nữ. Những người biểu tình đã xô ngã, cắt hàng rào thép gai và trả đũa bằng cách ném bom xăng.

3. Phát biểu tại một buổi lễ tốt nghiệp của Trường Hành chính Hoàng gia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết: Dù thế nào đi nữa, Campuchia cũng sẽ theo tới cùng vụ tranh chấp biên giới quanh khu vực đền cổ Preah Vihear, bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm 5/6, cho rằng Campuchia nên từ bỏ tất cả các vụ kiện liên quan tới tranh chấp biên giới tại các cơ quan và tổ chức quốc tế, để quay trở lại đàm phán với Thái Lan.

Campuchia không chấp thuận nối lại đàm phám song phương và khẳng định tranh chấp giữa hai nước liên quan tới khu vực quanh đền Preah Vihear đã được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ASEAN và Tòa án Công lý Quốc tế.

4. Tổng thống Obama mới đây đã quyết định chọn chuyên gia hàng đầu về bán đảo Triều Tiên Sung Kim làm tân Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc thay cho bà Kathleen Stephens. Nếu lựa chọn này được Quốc hội Mỹ phê chuẩn thì ông Sung Kim, 51 tuổi sẽ trở thành người Mỹ gốc Hàn Quốc đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ của Mỹ tại Seoul.

Giới chức Hàn Quốc cho biết, nếu ông Kim trở thành tân Đại sứ Mỹ tại Seoul, hai nước sẽ có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong vấn đề hạt nhân và các vấn đề khác có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Giới phân tích nhận định rằng, việc chính quyền Mỹ bổ nhiệm một nhà ngoại giao gốc Hàn làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc là một bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa Seoul và Washington.

 BBC

1. Các quan chức chính phủ Yemen cho biết, Tổng thống Ali Abdullah Saleh đang hồi phục sau ca phẫu thuật loại bỏ mảnh đạn pháo từ ngực của ông tại Ả Rập Saudi.

Tổng thống Saleh sẽ trở về Yemen sau ca phẫu thuật bất chấp làn sóng biểu tình kêu gọi ông rời bỏ quyền lực.
Tổng thống Saleh sẽ trở về Yemen sau ca phẫu thuật bất chấp
làn sóng biểu tình kêu gọi ông rời bỏ quyền lực.

Ông Saleh đã được một máy bay cứu hộ đưa tới Ả Rập vào hôm 4/6, một ngày sau khi ông bị thương trong một cuộc tấn công bằng đạn pháo, rocket nhằm vào dinh Tổng thống của ông ở thủ đô Yemen.

Hiện vẫn chưa rõ bao giờ ông Saleh sẽ trở về đất nước của ông, trong khi người dân Yemen vẫn xuống đường đòi ông rời bỏ quyền lực.

Theo một số nguồn tin, ông Saleh sẽ vẫn ở Ả Rập trong hai tuần tới: 1 tuần để hồi phục sau ca phẫu thuật và 1 tuần tham gia các cuộc họp. Thứ trưởng Bộ trưởng Abdu al-Janadi khẳng định ông Saleh sẽ trở về.

2. Phó Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi đã đề nghị "một lệnh ngừng bắn và các tay súng bộ tộc rút khỏi các tòa nhà chính phủ và đã được Thủ lĩnh bộ tộc đối lập Yemen Sadiq al-Ahmar chấp thuận, với điều kiện các đơn vị quân đội và vũ trang của chính phủ cũng rút lui để tái lập an ninh.

Phó Tổng thống Hadi, tiếp quản chức Quyền Tổng thống và Tư lệnh Tối cao các lực lượng vũ trang sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh bị thương trong vụ tấn công hôm 3/6.

Reuters

1. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Google đưa ra trước đó cho rằng một nhóm hacker của nước này đã tấn công vào các tài khoản Gmail của những nhà lãnh đạo cấp cao trên thế giới và điều đó làm ảnh hưởng tới hoạt động thương mại của nước này cũng như gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ vốn bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc về an ninh mạng.

Tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc viết rằng, Google đã trở thành một "công cụ chính trị" phỉ báng chính phủ Trung Quốc và cho rằng công cụ tìm kiếm này " không nên quá bị lôi kéo vào cuộc đấu tranh chính trị quốc tế".

2. Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết, NATO và phe nổi dậy ở Libya tin tưởng chính phủ của ông Gaddafi sẽ phải sụp đổ sau 41 năm cầm quyền và lãnh đạo lực lượng nổi dậy ở Libya phải có kế hoạch cụ để điều hành đất nước sau khi lật đổ chính phủ của ông Gaddafi để tránh việc Libya trở thành Iraq thứ 2.

Ông cũng tiết lộ thêm rằng Hội đồng Quốc gia Libya có trụ sở tại Benghazi đã có kế hoạch cho thời kỳ hậu Gaddafi ở Libya, mặc dù vẫn còn ở dạng phôi thai.

Tuy nhiên, phương Tây vẫn lo ngại sự sụp đổ của ông Gaddfi sẽ để lại khoảng trống và dẫn đến tình trạng bạo lực và bất ổn định như đã xảy ra ở Iraq sau cuộc xâm lược lật đổ Saddam Hussein của Mỹ năm 2003. Ngoài ra, trả lời báo giới, Đại tá Gaddafi vẫn khẳng định ông không có ý định rút lui vì ông vẫn nhận được sự ủng hộ của hầu hết người dân Libya.

The Telegraph

 1. Klaus Verbeck chủ vườn ươm Uelze ở Hamburg, Đức đã lên tiếng phủ nhận phủ nhận thông tin cho rằng dịch nhiễm khuẩn E.coli giết hại 22 người châu Âu có thể xuất phát từ giá đỗ tại vườn của ông. Ông cho rằng, ông không dùng hóa chất để làm giá đỗ và trang trại cũng không nuôi động vật.

Trước đó, các quan chức Bộ Y tế Đức lên tiếng cho rằng, họ đã tìm thấy bằng chứng rằng giá đỗ từ vườn ươm này là nguyên nhân hoặc một trong số các nguyên nhân dẫn tới dịch nhiễm khuẩn E.coli đang hoành hành ở châu Âu. Vườn ươm Uelze đã bị đóng cửa sau đó để chờ kết quả xét nghiệm có thể đưa ra kết luận chính thức.

2. Hoàng tử William và công tước Cambridge Kate Middleton đã chọn cung điện Kensington ở London làm nơi cư trú chính thức của họ. Được biết, đây là nhà cũ của Công nương Diana, mẹ của Hoàng tử William hay còn được gọi là Công nương xứ Wales.

cung điện Kensington
Cung điện Kensington, nơi Công nương Diana quá cố từng sinh
sống.

Hai vợ chồng Hoàng tử Anh dự kiến sẽ chuyển tới một căn hộ "nhỏ" trong cung điện vài tuần tới, nơi đang cố một số thành viên khác của Hoàng gia đang sinh sống.

CNN

1. Quân đội Mỹ đăng thông báo cho biết, 5 lính Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công ở miền Trung, Iraq. Tuy nhiên, họ không tiết lộ vụ tấn công diễn ra như thế nào và cụ thể ở đâu.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của các quan chức Iraq với phóng viên CNN, các binh sĩ Mỹ bị sát hại trong vụ tấn công diễn ra vào sáng sớm ngày 6/6 tại căn cứ quân sự Mỹ ở đông nam thủ đô Baghdad. Ngoài ra, còn có 5 lính Mỹ khác cũng bị thương trong vụ tấn công này. Cuộc tấn công diễn ra khi các binh sĩ này đang ngủ.

2. Thủ tướng Syed Yusuf Raza Gilani cho biết, Chính phủ Mỹ đã xác nhận cái chết của  Ilyas Kashmiri, kẻ lâu nay được coi là một trong những nhân vật hàng đầu của al-Qaeda, trong một cuộc tấn công không kích bằng máy bay không người lái tại Pakistan.

Tuy nhiên, ông Gilani đã không giải thích nguồn gốc thông tin trên, bởi phía Mỹ vẫn chưa hề chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này.


AP

1. Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro ngày 5/6 nói rằng các mối quan hệ giữa nước này và Mỹ đang bị đóng băng, và chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez nhìn nhận "không có khả năng cải thiện" mối quan hệ này sau khi Công ty Dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela bị Mỹ trừng phạt.

Theo ông Maduro, Venezuela đã nỗ lực thiết lập một cuộc đối thoại với các quan chức của Mỹ kể từ khi ông Barack Obama đảm nhận chức vụ tổng thống Mỹ, song những nỗ lực này đã bị chối từ.

 2. Từ ngày 6 đến 10 tháng 6, không quân Nga và NATO sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung đầu tiên chống khủng bố bằng đường không mang tên "Cảnh giới bầu trời 2011" nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay dân dụng như sự kiện ngày 11/9/2001, tại NewYork, Mỹ.

Nga và NATO
Nga và NATO sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung đầu tiên
chống khủng bố

Theo kế hoạch, máy bay tiêm kích của hai bên sẽ tham gia diễn tập trên bầu trời Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, thực nghiệm trao đổi thông tin về các chuyến bay trên không phận Nga và các nước thành viên NATO, phối hợp bắt giữ các máy bay vi phạm không phận.
3. Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Dmitry Bulgakov tuyên bố, một loạt quan chức quân đội sẽ bị cách chức do đã để xảy ra các vụ nổ tại kho đạn số 99 và số 102 trong vòng một tuần qua tại Cộng hòa Bashkiria và Cộng hòa Udmutia.

Đại tướng Bulgakov cho biết, trong số những quan chức cấp cao sẽ bị cách chức có Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý pháo-tên lửa, Phó tư lệnh Quân khu trung tâm kiêm Cục trưởng Cục trang bị pháo và tên lửa cùng toàn bộ ban chỉ huy hai kho đạn số 99 và số 102.

Do kho đạn số 99 đã bị thiêu hủy hoàn toàn và kho đạn số 102 bị thiêu hủy tới 2/3 số đạn pháo lưu giữ (gồm hơn 5.000 thùng), nên hai kho đạn này sẽ không được khôi phục mà phải bị hủy bỏ. Các vụ nổ còn khiến 100 người bị thương, trong đó 43 người phải nhập viện, hơn 28.000 người phải đi sơ tán và gần 3.000 ngôi nhà bị hư hại.
4. Cuộc tập trận hải quân quy mô lớn nhất giữa Mỹ và Ukraine mang tên Sea Breeze-2011 đã khai mạc tại Odessa, hải phận Ukraine. Tham gia đợt tập trận lần này có các đại diện hải quân thuộc 17 quốc gia được Ukraina mời cùng 2.500 binh sĩ, 30 tàu chiến, 10 máy bay và 90 xe bọc thép.

Địa điểm diễn ra tập trận là căn cứ hải quân ở phía Tây Ukraina và khu vực Biển Đen. Nội dung các bài tập gồm: giải cứu con tin bị hải tặc bắt giữ, tấn công tàu hải tặc...
Các bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật vào lúc 19:00 đầu buổi tối các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Xin chân thành cám ơn độc giả đã quan tâm theo dõi.
 
{iarelatednews articleid='4022,4011,4012,4003,3991,3972,3954,3957'}
Nguyễn Hường