Báo Nga: Trung Quốc gia tăng xuất khẩu các loại vũ khí cho Pakistan

02/10/2012 07:00
Đông Bình
(GDVN) - Trung Quốc sẽ gia tăng chủng loại và số lượng vũ khí xuất khẩu cho Pakistan, đồng thời tăng cường hợp tác tình báo…
Trung Quốc đã đồng ý bán 40 máy bay chiến đấu J-10 cho Pakistan.
Trung Quốc đã đồng ý bán 40 máy bay chiến đấu J-10 cho Pakistan.

Theo hãng tin Itar Tass của Nga, Pakistan và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận mới có liên quan đến mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng.

Văn kiện này được ký kết trong thời gian thăm Pakistan của Đoàn đại biểu quốc phòng Trung Quốc do Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên dẫn đầu.

Người phát ngôn Quân đội Pakistan cho biết, căn cứ vào thỏa thuận này, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi nhân viên, đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ gia tăng chủng loại và số lượng xuất khẩu vũ khí cho Pakistan.

Ngoài ra, hai nước cũng sẽ mở rộng hợp tác tình báo, tăng cường trao đổi về nội dung tấn công chủ nghĩa khủng bố tại khu vực và quốc tế.

Hiện nay, Trung Quốc là đối tác chính trị, kinh tế thương mại và quân sự chủ yếu nhất của Pakistan. Từ lâu, hai nước này luôn duy trì sự liên hệ chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời, họ cũng giữ lập trường tương đồng trong một loạt vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Trong hợp tác quốc phòng, Trung Quốc và Pakistan đã thực hiện thành công nhiều kế hoạch song phương, trong đó có liên kết nghiên cứu chế tạo và sản xuất máy bay chiến đấu đa dụng JF-17, Trung Quốc cung cấp tàu hộ vệ hạng nhẹ và công nghệ sản xuất cho Pakistan, hợp tác nghiên cứu phát triển xe tăng chiến đấu Al-Khaled.

Có tin cho biết, Trung Quốc đã đồng ý cung cấp 40 máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa dụng J-10 kiểu mới nhất cho Pakistan.

Tàu hộ vệ F-22P Zulfiqar của Hải quân Pakistan, mua của Trung Quốc
Tàu hộ vệ F-22P Zulfiqar của Hải quân Pakistan, mua của Trung Quốc
Xe tăng chiến đấu Al-Khalid do Trung Quốc-Pakistan hợp tác nghiên cứu phát triển.
Xe tăng chiến đấu Al-Khalid do Trung Quốc-Pakistan hợp tác nghiên cứu phát triển.
Máy bay chiến đấu JF-17 Thunder do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất.
Máy bay chiến đấu JF-17 Thunder do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất.
Đông Bình