Bão số 6 suy yếu thành áp thấp, miền Bắc tiếp tục lạnh

05/10/2011 01:49
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Bão số 6 sẽ quy yếu thành ATNĐ và đi vào Nghệ An – Quảng Trị. Miền Bắc sẽ tiếp tục chịu rét trong vài ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: hồi 22 giờ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Theo dự báo, rất có khả năng bão số 6 sẽ suy yếu và tiến vào các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị.
Theo dự báo, rất có khả năng bão số 6 sẽ suy yếu và tiến vào các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi vào vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.

Đến 22 giờ ngày 05/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với đới gió đông bắc mạnh, nên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị từ sáng mai (05/10) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, sáng 4/10, nhiệt độ miền Bắc xuống thấp nhất từ đầu mùa thu. Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ xấp xỉ 11 độ C; Sapa (Lào Cai) 12 độ C; đèo Pha Đin, Sìn Hồ 14 độ C; Mù Cang Chải 15 độ C.

Hôm nay, ngày 5/10, do không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, đồng thời chịu ảnh hưởng của rìa phía tây hoàn lưu bão Nalgae nên vùng đồng bằng có mưa nhỏ, nền nhiệt duy trì như hôm qua.

Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tiếp tục trở rét.
Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tiếp tục trở rét.

Dự báo tời tiết cho các khu vực trong cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi 16 – 18 oC; nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, gần sáng và ngày mai gió mạnh dần lên cấp 4 - 5, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa mưa to; phía nam có mưa rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độC.

Nguyễn Vũ