Bão số 8: Thêm 5 người chết và mất tích do mưa lũ

22/09/2013 06:48
Xuân Hoà
(GDVN) -Cho đến chiều ngày 21/9 tại tỉnh Nghệ An tiếp tục có thêm 5 nạn nhân chết và mất tích do mưa lũ nâng tổng số người chết và mất tích  lên 12 người.
Thông tin từ chính quyền xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 8 kèm theo mưa lớn, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 21/9 hai em là Hoàng Xuân Quyền và Nguyễn Như Hùng (đều SN 2001, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) trong lúc đi học về đã bị nước lũ cuốn trôi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền xã Phúc Thành, Ban phòng chống lụt bão huyện Yên Thành đã điều động lực lượng ra hiện trường tìm tung tích của cả hai em. Tuy nhiên, do nước lớn nên hiện tung tích của cả hai em vẫn chưa được tìm thấy.  

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm tung tích 5 nạn nhân mất tích trong vụ xe 7 chỗ bị lũ cuốn tại Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm tung tích 5 nạn nhân mất tích trong vụ xe 7 chỗ bị lũ cuốn tại Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Chiều cùng ngày (21/9) thông tin từ UBND xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: Vào trưa ngày 20/9 em Bùi Thị Huyền (SN 2002, trú tại xã Thanh Lâm) trên đường đi học về khi đi qua đoạn đường  liên xóm Minh Lân -Tân Hòa của xã Thanh Lâm đã bị sẩy chân rơi xuống nước sâu và tử vong. Hiện thi thể em Huyền đã được tìm thấy và đưa về nhà làm lễ an táng.
Vào sáng ngày 21/9 tại xóm 5, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An chị Mai Thị Hà ( 37 tuổi) và con gái là cháu là Đậu Thị Kim Oanh (học sinh lớp 8A, Trường cấp 2 Quỳnh Hoa) ra chuồng trâu để kiểm tra gia súc, gia cầm và lấy xe đạp cho cháu Oanh đi học thì chuồng trâu bất ngờ đổ sập xuống người. Hậu quả của vụ tai nạn đã làm chị Hà bị tử vong còn cháu Oanh bị thương nặng hiện đã qua cơn nguy kịch. 
Nguyên nhân ban đầu đươc xác định là do tường chuồng trâu mới xây gặp mưa lớn mấy ngày qua đã bức tường bị yếu khi chị Hà và cháu Oanh ra thì gặp luồng gió lớn nên bức tường bị đổ sâp xuống.
Vào khoảng 18 giờ chiều ngày 21/9 tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An trong lúc đi khai thác quặng về  anh Trương Văn Sung (SN 1972, trú tại địa bàn trên) khi đi qua đoạn đường ngập nước đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiên công tác tim kiếm tung tích anh Sung vẫn đang được  khẩn trương tiến hành.
Như vậy, cho đến chiều ngày 21/9 toàn tỉnh Nghệ An đã có 12 người chết và mất tích do mưa lũ. Trong đó, 5 nạn nhân mất tích trong vụ trôi xe tại huyện Nghĩa Đàn, 1 học sinh ở huyện Nghi Lộc, 1 học sinh ở huyện Thanh Chương, 3 em ở huyện Yên Thành, 1 người ở huyện Quỳ Hợp và 1 người tại huyện Quỳnh Lưu.
Xuân Hoà