Báo TQ không ngớt miệng xuyên tạc, li gián quan hệ Nhật - Việt

10/06/2014 15:26
Đông Bình
(GDVN) - Báo TQ nói ra nói vào việc Việt Nam tăng cường khả năng chấp pháp, đồng thời tuyên truyền nghi ngờ Nhật Bản không thể sớm cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam.
Lễ ký kết chế tạo xuồng tuần tra cao tốc mới cho Cảnh sát biển Việt Nam.
Lễ ký kết chế tạo xuồng tuần tra cao tốc mới cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Việt Nam đóng xuồng tuần tra cao tốc và biên chế vào tháng 12 tới

Tờ "Nhật báo Trung Quốc" đã thể hiện mối quan tâm đến các động thái trang bị tàu thuyền cho lực lượng thực thi pháp luật mà Trung Quốc gọi là "chấp pháp" trên biển của Việt Nam, ngày 9 tháng 6 cho biết, Cảnh sát biển Việt Nam gần đây đã đặt đóng xuồng tuần tra cao tốc. Xuồng tuần tra cao tốc mới dài hơn 13 m, lượng giãn nước 9,6 tấn, tốc độ cao nhất là 35 hải lý/giờ.

Theo bài báo, ngày 7 tháng 6, ở trụ sở của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng với Công ty TNHH công nghệ JAMES BOAT đã ký kết thỏa thuận đóng mới xuồng tuần tra cao tốc.

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, xuống tuần tra mới thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra và thực thi pháp luật ở khu vực ven biển. Loại xuồng này dài hơn 13 m, rộng 4,6 m, lượng giãn nước 9,6 tấn, tốc độ cao nhất là 35 hải lý/giờ.

Đây là một loại xuồng sử dụng động cơ Nhật Bản, vỏ ngoài thân tàu sử dụng vật liệu công nghệ mới PPC do Đức và Czech hợp tác sản xuất, độ bền kết cấu cao, có thể chịu được ăn mòn lớn của môi trường biển.

Khoản tiền chế tạo xuồng lên tới 12 tỷ đồng (khoảng 35,64 triệu nhân dân tệ), do tập đoàn VINASUN hỗ trợ. Dự kiến, chiếc xuồng tuần tra này sẽ hoàn thành, bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vào tháng 12 năm 2014 để đưa vào khai thác, sử dụng.

Một sản phẩm tàu cao tốc của JAMES BOAT - MS39
Một sản phẩm tàu cao tốc của JAMES BOAT - MS39

Ngoài ra, được biết, gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến thị sát nhà máy đóng tàu Hạ Long, tham quan tàu kiểm ngư KN 781. Điều này cũng đã được báo chí Trung Quốc tập trung chú ý theo dõi, cho rằng, Việt Nam đang thể hiện tư thế "cứng rắn" trên Biển Đông trước hành vi (xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của phía Trung Quốc).

Báo Trung Quốc cho rằng, Việt Nam chế tạo loại tàu kiểm ngư hiện đại nhất Đông Nam Á này cùng với việc cấp tiền đóng tàu cá vỏ sắt là để đối phó với Trung Quốc.

Báo Trung Quốc nghi ngờ khả năng Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam

Việt-Nhật trở thành “đồng minh tự nhiên”

Ngoài ra, gần đây, Nhật Bản cho biết sẽ đẩy nhanh đàm phán cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam, điều này được thể hiện trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và xác nhận của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi phát biểu dẫn đề cũng như của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh bên lề Đối thoại Shangri-La.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thậm chí khẳng định, Nhật Bản sẽ cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam vào đầu năm 2015.

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Tuy nhiên, ngày 9 tháng 6, nhiều tờ báo Trung Quốc như Tân Hoa xã, Thời báo Hoàn Cầu… lại đồng loạt đăng một bài viết tuyên truyền, được cho là dẫn lại bài viết của phó chủ biên tạp chí "Học giả Ngoại giao" Nhật Bản Clint Richard.

Theo tuyên truyền của bài viết, Nhật Bản có thể bận bịu với vấn đề đối nội, không có nhiều thời gian và nguồn lực để quan tâm đến Việt Nam.

Theo bài báo, Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc đã xảy ra cuộc khẩu chiến ở Đối thoại Shangri-La 2014 tại Singapore vừa qua, nhất là liên quan đến vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông.

Sau đó, quốc gia quan tâm nhất đến liên minh và nâng cao quan hệ đối tác an ninh song phương với Nhật Bản lại là Việt Nam, đồng thời, Nhật Bản cũng thể hiện thiện chí rất lớn.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh thì Nhật Bản sẽ sớm cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam, hơn nữa còn chia sẻ tin tức và huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Nhật Bản đứng về Việt Nam trong vấn đề Biển Đông và khuyến khích các nước khác trong khu vực làm theo.

Tuy nhiên, theo bài báo, trước đó, tại Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết: "Do nhiệm vụ giám sát của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản kéo dài", Nhật Bản sẽ không thể "lập tức cung cấp tàu tuần tra cũ cho Việt Nam". Nhiệm vụ mà ông Shinzo Abe nhắc đến đó là tăng cường quy mô lớn hoạt động của tàu tuần tra Nhật Bản ở xung quanh đảo Senkaku.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Đối thoại Shangri-La tối ngày 30 tháng 5 năm 2014. Ông cho biết, Nhật Bản sẽ hỗ trợ tối đa cho Việt Nam, Philippines.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Đối thoại Shangri-La tối ngày 30 tháng 5 năm 2014. Ông cho biết, Nhật Bản sẽ hỗ trợ tối đa cho Việt Nam, Philippines.

Theo báo Trung Quốc, phát biểu của ông Shinzo Abe ở Quốc hội Nhật Bản nhằm nhấn mạnh quyết định muốn sửa đổi điều 9 Hiến pháp, việc sửa đổi sẽ để cho Lực lượng Phòng vệ Biển có được nhiều quyền lực hơn trong xử lý vấn đề đảo tranh chấp.

Ngày 1 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã đạt được thỏa thuận, hai nước sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng.

Theo tờ "The Japan Times", ông Itsunori Onodera cho biết: "Nhật Bản đứng về phía Việt Nam trong cuộc đối đầu Trung-Việt gần đây, Nhật Bản không chấp nhận cách làm sử dụng vũ lực làm thay đổi hiện trạng, vấn đề liên quan cần thông qua đối thoại giải quyết".

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, cần căn cứ vào luật pháp quốc tế và tuân thủ phương thức hòa bình xử lý tranh chấp biên giới biển Việt-Trung. Nhưng, trong Đối thoại Shangri-La lần này cũng như mấy ngày gần đây, Trung Quốc đã liên tục xuyên tạc lịch sử, cho rằng Trung Quốc có chủ quyền và thực thi chủ quyền đối với các quần đảo trên Biển Đông "từ hơn 2.000 năm trước", thậm chí lấy cớ vô lý đó để cho rằng, luật pháp quốc tế không thể sử dụng để phân chia lại lãnh thổ, lãnh hải của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sắp thăm Việt Nam, hai bên sẽ tăng cường hợp tác để bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sắp thăm Việt Nam, hai bên sẽ tăng cường hợp tác để bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.

Ngoài ra, theo báo Trung Quốc, tuy Nhật Bản và Việt Nam có "nhờ vả" lẫn nhau về quân sự, nhưng ngày 2 tháng 6, Nhật Bản lại tuyên bố tạm dừng cung cấp khoản vay mới cho Việt Nam liên quan đến bê bối đút lót giữa công ty tư vấn Nhật Bản và quan chức ngành đường sắt Việt Nam. Đây là lần thứ hai Nhật Bản tạm dừng cho vay đối với Việt Nam vì bê bối tham nhũng, tình hình này sẽ kéo dài ít nhất đến tháng tới.

Việt Nam là nước nhận viện trợ phát triển chính phủ lớn nhất của Nhật Bản, Nhật Bản đã cung cấp viện trợ 148,5 tỷ yên cho Việt Nam trong năm tài khóa 2012, trở thành nước viện trợ lớn nhất của Việt Nam.

Nhưng, báo Trung Quốc tuyên truyền chia rẽ cho rằng, trong quan hệ với Việt Nam, Nhật Bản cũng "giữ khoảng cách", "không sẵn sàng đi quá gần với đối phương".

Bài báo bịa đặt rằng, tuyên truyền không liêm sỉ rằng sau khi xảy ra đối đầu với Trung Quốc thì Việt Nam đã trở thành một trong những nước láng giềng "hiếu chiến nhất" của Trung Quốc.

Báo này cho rằng Việt Nam đã trở thành một “đồng minh tự nhiên” của Nhật Bản, quốc gia cũng có ý định tìm kiếm đối tác cùng kiềm chế ảnh hưởng khu vực của Trung Quốc.

Nhưng, theo báo Trung Quốc, mặc dù Nhật Bản có những lo ngại đối với Trung Quốc, song một phần là do nhu cầu trong nước, nên đã thổi phồng lên.

Tàu tuần tra cỡ lớn Okinawa của Nhật Bản (ảnh tư liệu minh họa)
Tàu tuần tra cỡ lớn Okinawa của Nhật Bản (ảnh tư liệu minh họa)

Theo tuyên truyền xuyên tạc của báo Trung Quốc, khi cảm thấy lãnh hải của mình bị đe dọa, Nhật Bản đương nhiên không thể cung cấp tàu tuần tra thừa cho Việt Nam, việc tạm dừng viện trợ đường sắt cho Việt Nam cũng xảy ra đúng vào thời điểm quan trọng.

"Là nước viện trợ phát triển lớn nhất của Việt Nam, đây là một “lợi khí” lớn để Nhật Bản tăng cường "kiểm soát" Việt Nam. Việc trì hoãn cung cấp tàu và tạm dừng cho vay có thể là biện pháp kép nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Nhật-Việt, đồng thời cũng cảnh báo Việt Nam: Không tiếp tục làm trầm trọng quan hệ căng thẳng với Trung Quốc".-Báo TQ xuyên tạc, li gián quan hệ Nhật - Việt.

Theo tuyên truyền của báo Trung Quốc, tuy Việt-Trung xảy ra xung đột dường như có lợi cho ông Shinzo Abe thúc đẩy sửa đổi điều 9 Hiến pháp, nhưng, Nhật Bản hiện nay hoàn toàn không có đủ không gian và biện pháp hiệu quả để ủng hộ thực tế cho Việt Nam. Điều này được thể hiện trong chương trình nghị sự hiện nay của ông Shinzo Abe.

Theo bài báo, trong tháng này, đợt kế hoạch cải cách kinh tế lớn nhất của Nhật Bản được khởi động, bất cứ kế hoạch thay đổi về quân sự nào của Nhật Bản đều sẽ bị đẩy lùi một cách tương ứng, sớm nhất cũng sẽ tiến hành vào cuối năm 2014. Nhìn vào tình hình hiện nay, cuối năm đã là dự đoán quá lạc quan.

Tàu chấp pháp Nhật Bản kiên quyết chiến đấu với các hành vi khiêu khích của Trung Quốc ở vùng biển đảo Senkaku
Tàu chấp pháp Nhật Bản kiên quyết chiến đấu với các hành vi khiêu khích của Trung Quốc ở vùng biển đảo Senkaku

Theo tuyên truyền của báo Trung Quốc, cho dù quan chức Nhật Bản có thể "phát ngôn tùy tiện" ở quốc tế hoặc triển khai hoạt động tăng cường quan hệ bảo đảm an ninh ở khu vực, mối quan tâm lớn nhất của Nhật Bản hiện nay lại tập trung vào cải thiện nền kinh tế, khắc phục trạng thái không ổn định của kinh tế mới là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Shinzo Abe.

Đông Bình