"Bất lực" trước tình hình Syria, ông Annan từ chức Đặc phái viên

03/08/2012 07:09
Theo VietnamPlus
 Ngày 2/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thông báo ông Kofi Annan đã quyết định rút khỏi cương vị đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL).

Có thể bạn quan tâm

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Ngày 2/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thông báo ông Kofi Annan đã quyết định rút khỏi cương vị Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL), nhiệm vụ mà vị cựu Tổng Thư ký LHQ này nắm giữ từ ngày 23/2 nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria.
 
Đặc phái viên chung LHQ-AL Kofi Annan
Đặc phái viên chung LHQ-AL Kofi Annan

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết ông "rất lấy làm tiếc" trước quyết định từ chức của ông Annan, người nói rằng sẽ không kéo dài nhiệm vụ khi sứ mệnh này kết thúc vào ngày 31/8 tới. 
Ông Ban Ki-moon cũng nói thêm đang tiến hành thảo luận với AL để chỉ định người thay thế ông Annan. 
Ông Annan từng đưa ra kế hoạch hòa bình 6 điểm đối với vấn đề Syria, song không được các bên tuân thủ. 
Quyết định ra đi của nhân vật này diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến ở Syria tiếp tục leo thang với những lo ngại đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. 
Giao tranh quyết liệt vẫn tiếp diễn với điểm nóng lúc này là thành phố lớn thứ hai Aleppo.
Theo VietnamPlus