Bệnh nhi là bé T.T.D ở Bắc Giang. Bé đang được điều trị tại khoa Kết – Giác mạc, BV Mắt TƯ. Chị Trang, mẹ của cháu bé kể, bé D rất thích ăn bánh gạo, chị thường xuyên mua về cho bé ăn, lần nào mua về chị cũng bóc lấy gói chống ẩm vứt đi. Nhưng hôm 29.11, khi mua bánh gạo về chị thấy con đang chơi với một bé hàng xóm nhỏ tuổi hơn D nên bóc gói bánh đưa cho con rồi chơi với đứa nhỏ, quên mất việc vứt gói chống ẩm.
Được một lúc bỗng thấy D khóc thét lên, chị vội chạy lại thì thấy bột bụi phủ đầy lên mắt trái của cháu. “Tôi vội vàng lấy vạt áo lau cho con nhưng cháu vẫn kêu đau rát, mắt nhắm tịt không thể mở ra được. Sau khi đưa cháu đến phòng khám gần nhà, bác sĩ sơ cứu ban đầu rồi khuyên gia đình đưa cháu lên ngay BV Mắt TƯ”, chị Trang buồn rầu cho biết.
Cháu D. đang điều trị tại BV Mắt TƯ.
Do đó, BS khuyến cáo sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng, nhằm loại trừ tác nhân gây bỏng mắt không còn lại ở bề mặt nhãn cầu và các túi cùng kết mạc để xâm nhập vào các tổ chức bên trong mắt, bảo tồn chức năng sinh lý của mắt. Người bị bỏng cần lập tức ngâm mắt xuống nước sạch và cố gắng chớp mắt thật nhiều lần để nước lưu thông toàn bộ bề mặt mắt.
Trong trường hợp bệnh nhân không tự làm được, người thân có thể giúp rửa mắt bằng cách dùng vòi nước, gáo, xô, chậu... để đổ nước nhẹ nhàng, liên tục vào trong mắt bệnh nhân trong tư thế bệnh nhân nằm ngửa, mắt mở chủ động hoặc người khác phải vành mi giúp. Lượng nước rửa ít nhất phải vài lít trong thời gian tối thiểu từ 10 - 15 phút. Sau khi đã xử trí sơ cứu kịp thời, cần chuyển bệnh nhân tới chuyên khoa mắt để được điều trị kịp thời.