Bị bà đánh, một học sinh lớp 4 treo cổ tự vẫn

02/04/2012 06:53
T.B
(GDVN) - Đi học về muộn, bị bà nội la mắng và đánh, bé trai học lớp 4 đã treo cổ tự vẫn.
Ngày 1-4, Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, em Thái Đức Khôn, 12 tuổi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Phương Trà 1 (xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã treo cổ chết trong nhà kho. 
Bà Lê Thị Lệ (bà nội Phi) cho biết, chiều ngày 29- 3, thấy Khôn đi học về muộn nên bà Lệ có la mắng và lấy roi đánh Khôn. Bị bà đánh, sau đó Khôn bỏ nhà đi. Đến tối cùng ngày không thấy cháu về bà Lệ đi tìm và phát hiện Khôn treo cổ tự tử trong nhà kho liên hô hoán và cùng người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu Khôn đã tử vong trước đó. 
Được biết, cuộc sống của cháu Khôn rất khó khăn, hằng ngày sống cùng bà nội. Cha mẹ Khôn đã ly dị nhau, mẹ đã có chồng và bỏ đi đâu không rõ. Còn cha thì đã lấy người phụ nữ bỏ mặc con.
T.B