Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bị bắt sau khi rủ bé gái thuê nhà trọ sống như vợ chồng

31/10/2012 07:34
T.B
(GDVN) - Bị ba mẹ bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm, Thới đã quyết định rủ bạn gái mới hơn 15 tuổi ra thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng.
Ngày 31/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với Đoàn Minh Thới (SN 1989, quê Bến Tre) để điều tra làm rõ hành vi “giao cấu với trẻ em”. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ đầu năm 2012, Thới có quan hệ tình cảm yêu đương với em N.T.Q (SN 1997, cùng quê Bến Tre). Tuy nhiên, khi gia đình em gái phát hiện đã ngăn cản nên hai người không gặp mặt nhau mà chỉ thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Ngày 5/9, Thới rủ Q. đi làm công nhân tại Khu công nghiệp Mỹ Phước I (huyện Bến Cát) rồi cả 2 thuê phòng trọ ở thị trấn Mỹ Phước để sống chung như vợ chồng và đã nhiều lần “làm chuyện người lớn”. Sau đó, gia đình cô gái biết sự việc nên đã dò hỏi, đi tìm và phát hiện Q. và Thới sống cùng với nhau nên đã trình báo công an. Ngay sau đó, Thới bị công an bắt giữ.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
T.B