Bị rách đùi, thủng ruột vì nghịch mìn

03/05/2012 08:05
Theo Gia Bình/Thanh Niên
Ngày 2.5, bác sĩ Phan Thạch Khuê - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng (BVĐK) - cho biết bệnh nhân Sơnưr Ya Thiện (15 tuổi, xã Lạc Xuân, H.Đơn Dương) bị thương nặng do nổ mìn vẫn chưa qua cơn nguy kịch.
Thiện bị cụt 2 bàn tay, hỏng mắt phải, mắt trái bị mờ giác mạc, rách toác cơ 2 đùi, thủng ruột non... Vào chiều 1.5, tại nhà bà ngoại của Thiện ở thôn Giãn Dân (xã Lạc Xuân), Thiện nghịch trái mìn và mìn phát nổ trên tay khiến Thiện cùng 5 người khác bị thương.

Bác sĩ Lê Quang Đạo - Giám đốc Trung tâm y tế H.Đơn Dương - cho hay trong các nạn nhân có 4 cháu nữ từ 11 - 15 tuổi bị thương nhẹ, hiện đang điều trị tại trung tâm, còn Thiện và Nguyễn Hữu Thành (15 tuổi, ngụ thị trấn D’ran, Đơn Dương) bị thương nặng nên đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Theo Gia Bình/Thanh Niên