Trang bị của Lục quân Trung Quốc:

Bị Ukraine cản trở, Trung Quốc nội địa hoá xe tăng MBT-2000

26/08/2011 08:01
Đông Bình (Theo Phượng Hoàng)
(GDVN) – Bị Ukraine cản trở, Trung Quốc đành phải lắp ráp động cơ nội địa cho xe tăng MBT-2000.

Ngày 23/8/2011, trang mạng “Periscope-2” (Kính tiềm vọng-2) của Nga đưa tin, xe tăng MBT-2000 của Trung Quốc xuất khẩu cho Mianma, Ma-rốc và Pakistan được lắp ráp động cơ 6TD-2 công suất 1.200 mã lực do Ukraine chế tạo, vì vậy loại xe tăng này không thuận lợi lắm khi bước vào thị trường Peru, bị phía Ukraine ngăn cản.

Xe tăng MBT-2000
Xe tăng MBT-2000

Đại diện Tổng công ty Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc tiết lộ, công ty đã có kế hoạch lắp động cơ nội địa cho xe tăng MBT-2000 để thúc đẩy xuất khẩu.

Được biết, Tổng công ty Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc có kế hoạch lắp đặt động cơ mới cho xe tăng MBT-2000 cũng là loại 1.200 mã lực, hiện đã được sử dụng cho xe tăng kiểu 99 của Lục quân Trung Quốc.

Một nguồn tin từ Lục quân Pakistan đã tiết lộ với tạp chí “Chinese and Asian Defense” cho biết, phía Pakistan đã nhập tổng cộng khoảng 300 động cơ diesel 6TD-2 của Ukraine. Quân đội Pakistan sở dĩ chọn động cơ diesel của Ukraine là vì phía Pakistan trước đây có kinh nghiệm thực tiễn sử dụng động cơ 6TD-1 của Ukraine, còn động cơ diesel do Trung Quốc chế tạo không có độ tin cậy bằng Ukraine.

Nhưng một nguồn tin từ Tổng công ty Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc nhấn mạnh, động cơ nội địa công suất 1.200 mã lực của Trung Quốc hiện đã tiến hành một loạt cải tiến hiện đại hóa, hoàn toàn có thể lắp đặt sử dụng cho xe tăng MBT-2000.

Ngoài ra, chương trình cải tiến hiện đại hóa xe tăng MBT-2000 còn bao gồm lắp đặt tên lửa chống tăng dẫn đường laser 125 mm, có tầm phóng tối đa 5 km, do Trung Quốc tự chế tạo. Nếu khách hàng đã đề xuất yêu cầu tương ứng, thì Trung Quốc có thể cùng xuất khẩu loại tên lửa này với xe tăng MBT-2000.
 
Tháng 2 năm nay, tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Abu Dhabi-Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Tổng công ty Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc đã trưng bày mô hình xe tăng MBT-2000 cải tiến.

Tìm hiểu xe tăng MBT-2000 của Trung Quốc qua hình ảnh

Phần trước và hai bên sườn xe tăng đều được bọc thép mang tính phản ứng, nhưng trên đỉnh tháp pháo không được bọc thép dày để bảo vệ. Loại này có thể sẽ cung ứng cho Ma-rốc. Ngoài ra Pakistan cũng đang xúc tiến chào bán xe tăng MBT-2000 cho Saudi Arabia.

Đông Bình (Theo Phượng Hoàng)