Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, đề phòng lốc xoáy

27/03/2012 06:02
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Khu vực giữa và Nam biển Đông, có gió giật cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Hà Nội sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 19 giờ ngày 26/03 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 đến 10,5 độ Vĩ Bắc; 114,4 đến 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía Tây. Đến 19 giờ ngày 27/03, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,4 đến 10,4 độ Vĩ Bắc; 114,0 đến 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 210km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. 

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp. (nguồn NCHMF)
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp. (nguồn NCHMF)

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 27/3:

Khu vực Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, phía nam 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, phía nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên:  Ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nguyễn Vũ