Biển Đông lại nóng trên bàn đối thoại Trung Quốc - ASEAN hôm nay

27/04/2016 08:54
Hồng Thủy
(GDVN) - Đối thoại hôm nay đặt dưới sự đồng chủ trì của ông Lưu Chấn Dân - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore.

South China Morning Post ngày 27/4 đưa tin, căng thẳng gia tăng trên Biển Đông sẽ trở thành điểm nóng được đưa lên bàn hội nghị đối thoại Trung Quốc - ASEAN diễn ra tại Singapore ngày hôm nay, các nhà phân tích Trung Quốc cho biết.

Ông Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sẽ đồng chủ trì đối thoại Trung Quốc - ASEAN cấp Thứ trưởng hôm nay tại Singapore. Ảnh: SCMP.
Ông Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sẽ đồng chủ trì đối thoại Trung Quốc - ASEAN cấp Thứ trưởng hôm nay tại Singapore. Ảnh: SCMP.

Chỉ vài tuần trước khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết vụ Philippines khởi kiện Trung Quốc áp dụng sai, giải thích sai và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) ở Biển Đông, các nhà ngoại giao Trung Quốc và ASEAN dự kiến sẽ có cuộc thảo luận nóng trong ngày hôm nay và ngày mai.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm đối thoại Trung Quốc - ASEAN, đối thoại hôm nay đặt dưới sự đồng chủ trì của ông Lưu Chấn Dân - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong.

Bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, cuộc họp hôm nay ngoài việc bàn bạc cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc vào tháng Chín tới, hai bên còn nhằm thảo luận việc thực hiện sao cho hiệu quả Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC).

Trước đó Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có chuyến công du sang Brunei, Campuchia và Lào nhằm vận động hành lang các nước này ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông. Sau chuyến công cán, ông Nghị đưa ra cái gọi là "đồng thuận 4 điểm". Campuchia bác bỏ bất cứ "thỏa thuận chung" nào đạt được trong chuyến thăm của ông Vương Nghị. 

Tuy nhiên các nhà ngoại giao ASEAN như cựu Tổng thư ký Ong Keng Yong đã lên án động thái này của Bắc Kinh đang can thiệp vào công việc nội bộ của ASEAN và tìm cách chia rẽ sự đoàn kết của khối.

Hồng Thủy