Biển Đông: Philippines sẽ mời Trung Quốc tới Liên Hợp Quốc

12/01/2012 10:04
Đông Bình (Theo báo Phương Đông)
(GDVN) - Philippines đã chuẩn bị hợp pháp hóa chủ trương của họ ở biển Đông tại Liên Hợp Quốc, thậm chí nói mời Trung Quốc làm điều tương tự.

Tờ “Thời báo Hoàn Cầu” dẫn lời nhà cầm quyền Philippines cho biết, năm 2011, ba chiếc tàu của Trung Quốc từng xâm phạm lãnh hải của Philippines, đồng thời cho biết đã bày tỏ sự “lo ngại nghiêm trọng” tới Sứ quán Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines: Cần giải quyết vấn đề biển Đông ở Liên Hợp Quốc
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines: Cần giải quyết vấn đề biển Đông ở Liên Hợp Quốc

Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc luôn khăng khăng nhấn mạnh chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam) và vùng biển phụ cận; Trung Quốc “không tiếp nhận” cáo buộc “vô lý” của Philippines.

Tuy nhiên, ngày 11/1, tờ “Philippine Daily Inquirer” cho hay, trong một cuộc họp báo  ngày 10/1, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Rosario cho biết, Philippines chuẩn bị dựa vào Công ước Luật biển, “hợp pháp hóa chủ trương của họ ở biển Đông và các phần lãnh thổ khác tại Liên Hợp Quốc”.

Thậm chí Bộ trưởng Ngoại giao Rosario còn mời Trung Quốc “làm việc tương tự dựa trên chủ trương của mình”.

Rosario nói: “Nếu muốn giải quyết tranh chấp biển Đông một cách hòa bình và triệt để, cần giải quyết tất cả các xung đột trong khuôn khổ các nguyên tắc của Công ước Luật biển”.

Đông Bình (Theo báo Phương Đông)