Bình Nhưỡng: Vũ khí hạt nhân đủ "miễn dịch" với mọi áp lực của Mỹ

14/02/2013 20:06
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) -  Nó còn nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng cũng miễn dịch với sự gia tăng áp lực của Mỹ và rằng quốc gia này đã sẵn sàng đối mặt với lệnh trừng phạt mới, thậm chí là chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un

Tờ báo chính thức của Triều Tiên đã cho đăng tải bài xã luận cho biết nhà nước quân sự và hạt nhân Triều Tiên đã tăng cường an ninh để bảo vệ thành quả sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3.
Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên đã cho đăng tải bài xã luận trên trang nhất của tờ báo phát hành ngày 15/2.
Bài báo trích dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về Bắc Triều Tiên. 
Bài báo còn cho tuyên bố thành tựu hạt nhân của Triều Tiên có thể phá hủy bất kỳ thành trì nào của đối phương. 
Nó còn nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng cũng miễn dịch với sự gia tăng áp lực của Mỹ và rằng quốc gia này đã sẵn sàng đối mặt với lệnh trừng phạt mới, thậm chí là chiến tranh.
Vài giờ sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần 3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng cảnh báo rằng hành động khiêu khích này sẽ chỉ khiến Triều Tiên tiếp tục bị cô lập hơn nữa và nước Mỹ sẽ nghiên cứu các biện pháp trừng phạt quốc gia này.
Nguyễn Hường (nguồn NHK)