Bỏ mặc khai thác khoáng sản trái phép, chỉ đạo cho thi tuyển viên chức trái luật

29/01/2018 07:09
ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Bỏ mặc cho khai thác đất đá trái phép, chỉ đạo thi tuyển viên chức mầm non trái luật được xem là giọt nước tràn ly khiến Chủ tịch huyện An Lão bị cách chức.

Trong khi sai phạm cấp sổ đỏ “băm nát” quy hoạch khu vực phòng thủ Núi Voi còn “treo” lở lửng, ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch huyện An Lão (Hải Phòng), tiếp tục “ngó lơ” cho việc khai thác đất đá trái phép tại núi Phướn, chỉ đạo thi tuyển viên chức mầm non trái luật.

Lấy cớ chống sạt, “xẻ thịt” tài nguyên

Lấy danh nghĩa chống sạt cho núi Xuân Sơn (núi Phướn) ở thị trấn Trường Sơn, trong một thời gian dài, ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Lão, đã “thả cửa” cho khai thác khoáng sản trái phép.

Năm 2013, tại núi Phướn xuất hiện vết nứt trượt trên sườn núi ở độ cao 30m, cách chân núi 20m. Với lý do cấp bách chống trượt, huyện An Lão đã cho phương tiện, máy móc vào khu vực để bốc xúc đất đá tạo nên công trường khai thác đất đá san lấp.

Lấy cớ chống sạt, huyện An Lão đã biến núi Phướn thành công trường khai thác đất đá trái phép
Lấy cớ chống sạt, huyện An Lão đã biến núi Phướn thành công trường khai thác đất đá trái phép

Theo người dân, “cầm chịch” khai thác đất tại đây là ông T. “sứt”, một trùm cung cấp đất đá san lấp. Với lý do cấp bách chống trượt, núi Phướn đã trở thành “mỏ vàng” để người ta đào khoét khoáng sản.

Tháng 11/2015, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng mới phê duyệt phương án chống sạt lở với tổng mức đầu tư hơn 11,8 tỷ đồng vốn ngân sách, đồng thời có văn bản cấm “vận chuyển đất, đá ra khỏi khu vực chống sạt để bán”.

Bỏ mặc khai thác khoáng sản trái phép, chỉ đạo cho thi tuyển viên chức trái luật ảnh 2Tại sao Chủ tịch An Lão bị cách chức Phó bí thư Huyện uỷ?

Nhưng trước đó núi Phướn đã biến thành khu vực khai thác đất đá san lấp quy mô lớn, máy xúc, xe ben rầm rập hoạt động. Công trình chống trượt không thấy đâu, chỉ thấy các phương tiện máy móc hối hả đào bới mang theo đất đá từ núi Phướn đi san lấp khắp nơi. Cả một vạt đồi rộng bị “xẻ thịt”, sườn đồi bị cày xới ngổn ngang, khoét sâu tạo vách dốc đứng.

Tháng 10/2016, Sở Tài nguyên – Môi trường Hải Phòng phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển đất đá ra khỏi khu vực, đã yêu cầu huyện An Lão thực hiện đúng phương án thi công nhưng rồi sau đó tình hình vẫn không cải thiện.

Phải đến đầu năm 2017, khi các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại núi Phướn mới bị chặn đứng.

Chỉ đạo thi viên chức “chui”

Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch huyện An Lão được xác định đã chỉ đạo tổ chức cho hai trường hợp thi tuyển viên chức giáo dục mầm non trái quy định.

Theo đó, năm học 2015-2016, hai cô giáo mầm non Đ.T.T.Nh. và P.T.L. dự thi và trúng tuyển viên chức giáo dục huyện An Lão.

Bỏ mặc khai thác khoáng sản trái phép, chỉ đạo cho thi tuyển viên chức trái luật ảnh 3Cách chức chủ tịch huyện An Lão đối với ông Nguyễn Văn Thông

Nhưng đến tháng 5/2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Lão Nguyễn Văn Thông đã ra quyết định huỷ kết quả tuyển dụng.

Lý do hai cô giáo bị huỷ kết quả là do không có tên trong danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức trong năm học 2015-2016.

Cụ thể, ngày 2/12/2016, Hội đồng tuyển dụng huyện An Lão đã chốt danh sách, ra thông báo các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức giáo dục năm 2015-2016. Tuy nhiên, sau đó hai cô giáo này mới nộp hồ sơ dự tuyển.

Theo quy định về tuyển dụng viên chức, hai cô giáo Nh. và L. không đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức giáo viên mầm non của huyện An Lão năm học 2015-2016.

Nhưng hồ sơ tuyển dụng của hai cô giáo mầm non này vẫn được tiếp nhận, được thi tuyển và trúng tuyển.

Bỏ mặc khai thác khoáng sản trái phép, chỉ đạo cho thi tuyển viên chức trái luật ảnh 4Cựu Chủ tịch An Lão đã “băm nát” khu vực phòng thủ Núi Voi như thế nào?

Phòng Nội vụ huyện An Lão cho rằng hội đồng tuyển dụng thực hiện trái quy định về thi tuyển viên chức giáo dục mầm non với hai trường hợp này do có sự chỉ đạo miệng của ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

Vụ cho thi tuyển viên chức trái quy định chỉ vỡ lở khi Ban giám sát Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát phát hiện hai trường hợp này không có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi của huyện An Lão.

Sở Nội vụ đã có văn bản chỉ rõ sai phạm này, đồng thời, yêu cầu huyện An Lão thực hiện đúng quy định của pháp luật. Sau đó, ông Nguyễn Văn Thông, người chỉ đạo cho hai thí sinh thi tuyển trái quy định lại ký quyết định huỷ kết quả của họ. 

ĐỖ HOÀNG