“Bộ não quân sự” của al-Qaeda đã bị tiêu diệt

04/06/2011 13:41
(GDVN) - Ilyas Kashmiri – nhân vật được xem là “bộ não quân sự” của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị máy nay không người lái của quân đội Mỹ tiêu diệt.

(GDVN) - Ilyas Kashmiri – nhân vật được xem là “bộ não quân sự” của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị máy nay không người lái của quân đội Mỹ tiêu diệt vào tối qua 3/6 tại Pakistan.
 

Ilyas Kashmiri
Ilyas Kashmiri

Thông tin trên đã được một phát ngôn viên của mạng lưới Hồi giáo jihad có tên Harakat-ul-Jihad-Islami xác nhận.

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Pakistan hiện tại chưa lên tiếng bình luận hay xác nhận cái chết của Ilyas Kashmiri.

Theo CNN, Ilyas Kashmiri cùng các trợ lý của ông ta đã bị tiêu diệt bởi máy bay do thám không người lái vào lúc 11:15 tối ngày 3/6/2011 (theo giờ Pakistan).

{iarelatednews articleid='2033,1509,1543,1540,1733,3317,3050,2907,2760,2589,2433,2390,2268,2183,2117,2074,2070,1760'}

Bình Nguyên (theo CNN)