Bộ QP Trung Quốc: Tàu Nhật Bản “tự chạy vào tầm ngắm của tên lửa TQ”

08/02/2013 06:02
Hồng Thủy (Nguồn: QQ)
(GDVN) - Bắc Kinh giải thích rằng, tàu hộ vệ Nhật Bản giám sát tàu Trung Quốc ở cự ly quá gần nên ... lọt vào tầm ngắm của radar tên lửa Trung Quốc.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt

Giới truyền thông Trung Quốc ngày 7/2 đưa tin,  chiều tối 7/2 Cục Thông tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới lên tiếng về sự kiện Tokyo tố cáo radar tên lửa tàu khu trục Trung Quốc ngắm bắn tàu hộ vệ, máy bay quân sự Nhật bản trên Biển Hoa Đông.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc phủ nhận việc “ngắm bắn”, ngược lại động thái này được Bắc Kinh giải thích rằng, tàu hộ vệ Nhật Bản giám sát tàu Trung Quốc ở cự ly quá gần nên ... lọt vào tầm ngắm của radar tên lửa Trung Quốc.

Trước đó, ngày 6/2 khi được hỏi về vụ việc tên lửa Trung Quốc ngắm bắn tàu Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay bộ này không có  thông tin nào và "đó là chuyện của quân đội".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Nhật Bản đang “chuyện bé xé ra to” và tố ngược lại Tokyo  "hoạt động bất hợp pháp" trong vùng biển "chủ quyền" của Trung Quốc tại nhóm đảo Điếu Ngư, tức Senkaku trên Biển Hoa Đông.

Một phản ứng mới nhất nữa của Trung Quốc bất ngờ đến từ nhân vật quyền lực số 2, Lý Khắc Cường, người sẽ kế nhiệm ông Ôn Gia Bảo làm Thủ tướng Trung Quốc sau một thời gian ngắn nữa. Lý Khắc Cường chỉ thị lực lượng Hải giám phải tăng cường "thực thi pháp luật trên vùng biển chủ quyền của Trung Quốc", theo Tân Hoa Xã.

Hồng Thủy (Nguồn: QQ)