Bộ Quốc phòng TQ thay đổi hàng loạt nhân sự cao cấp trước đại hội 18

26/10/2012 11:09
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Đây là đợt điều chỉnh nhân sự lãnh đạo cấp cao mới của PLA trước Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quôc, được cho là do “tuổi tác”...
Tân Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, Thượng tướng Phòng Phong Huy
Tân Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, Thượng tướng Phòng Phong Huy
Tân Hoa xã vừa dẫn nguồn tin từ trang mạng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Quân đội Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh đối với một bộ phận lãnh đạo 4 “Tổng bộ” gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Trang bị.

Ngày 25/10, kho dữ liệu lãnh đạo các Tổng bộ Quân ủy trên trang mạng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã có sự thay đổi, trong Bộ Tổng Tham mưu, nguyên Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, Thượng tướng Phòng Phong Huy thay thế Trần Bỉnh Đức, đảm nhiệm chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc.

Đồng thời, nguyên Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng Thích Kiến Quốc đảm nhận chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc; nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương Vương Quán Trung đảm nhận chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc.

Đối với Tổng cục Chính trị, nguyên Chính ủy Quân khu Quảng Châu, Thượng tướng Trương Dương thay thế Lý Kế Nại đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đồng thời, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đỗ Kim Tài nhậm chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Kỷ luật Quân đội; nguyên Chủ nhiệm Cục Chính trị-Pháo binh 2 Ân Phương Long đảm nhận chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Mã Hiểu Thiên - Tư lệnh Không quân Trung Quốc
Mã Hiểu Thiên - Tư lệnh Không quân Trung Quốc

Đối với Tổng cục Hậu cần, nguyên Tư lệnh Quân khu Nam Kinh Triệu Khắc Thạch đảm nhận chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần.

Đối với Tổng cục Trang bị, nguyên Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương Trương Hựu Hiệp đảm nhận chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần.

Về vấn đề điều chỉnh lãnh đạo 4 Tổng bộ của Quân đội Trung Quốc, ngày 25/10/2012, tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho rằng: “Trong thời gian gần đây, lãnh đạo một số đơn vị của Quân đội Trung Quốc trong đó có 4 Tổng bộ đã được điều chỉnh nhất định, đây là công việc sắp xếp nhân sự bình thường, mong bên ngoài không suy diễn quá nhiều”.

Tân Hoa xã cho biết, gần đây Quân đội Trung Quốc đã điều chỉnh 11 chức vụ lãnh đạo. Việc điều chỉnh lãnh đạo 4 Tổng bộ chủ yếu là do “nguyên nhân tuổi tác”.

Các nguồn tin công khai cho biết, gần đây 4 Tổng bộ,  Không quân, Quân khu Thành Đô của Quân đội Trung Quốc đều có sự điều chỉnh nhân sự. Trước đó, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên đã được điều sang làm Tư lệnh Không quân; nguyên Chính ủy Quân khu Thành Đô Điền Tu Tư điều sang làm Chính ủy Không quân, nguyên Chủ nhiệm Cục Chính trị Không quân Chu Phúc Hi điều sang làm Chính ủy Quân khu Thành Đô.

Thống kê sơ bộ cho thấy, gần đây Quân đội Trung Quốc đã điều chỉnh ít nhất 11 chức vụ lãnh đạo.

Thích Kiến Quốc - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc
Thích Kiến Quốc - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc

Nhìn vào cơ cấu tuổi tác, trong 11 lãnh đạo quân đội được điều chỉnh gần đây, người có tuổi cao nhất là 65 tuổi, ít nhất là tân Chính ủy Quân khu Thành Đô Chu Phúc Hi – 57 tuổi. Trong 11 người này, có 9 người là sinh sau 1950.

Về lý lịch, toàn bộ tân lãnh đạo của 4 Tổng bộ đều đến từ các đại quân khu và có lý lịch Tư lệnh hoặc Chính ủy đại quân khu. Như Phòng Phong Huy nguyên là Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, Trương Dương từng là Chính ủy Quân khu Quảng Châu.

Nguồn tin từ Quân đội Trung Quốc cho biết, việc điều chỉnh nhân sự Quân đội Trung Quốc lần này chủ yếu do nguyên nhân “tuổi tác”, một số lãnh đạo 4 Tổng bộ đã đến tuổi, nên đây là sự “điều chỉnh nhân sự bình thường”.

Về khả năng điều chỉnh nhân sự trong thời gian tới, nguồn tin này cho rằng, không loại trừ khả năng trong thời gian tiếp theo sẽ điều chỉnh nhân sự các đại quân khu. Các tài liệu công khai cho biết, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Trần Bỉnh Đức đã 71 tuổi, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lý Kế Nại đã 70 tuổi.

Vương Quán Trung - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc
Vương Quán Trung - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc

Sau đây là sơ lược lý lịch của người đứng đầu 4 Tổng bộ Quân đội Trung Quốc vừa được bổ nhiệm:

Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Phòng Phong Huy

Phòng Phong Huy là người Tổng chỉ huy duyệt binh Quốc khánh Trung Quốc 60 năm.

Phòng Phong Huy, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc
Phòng Phong Huy, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc

Phòng Phong Huy sinh tháng 4/1951, người Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông nhập ngũ tháng 2/1968, từng đảm nhiệm các chức vụ trung đội trưởng, tham mưu huấn luyện tác chiến trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn, bí thư đảng ủy quân đoàn, trưởng ban huấn luyện tác chiến bộ tư lệnh sư đoàn, tham mưu trưởng trung đoàn, trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng sư đoàn, phó tư lệnh quân đoàn, tư lệnh quân đoàn, tham mưu trưởng Quân khu Quảng Châu, Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh. Ngày 1/10/2009 từng làm Tổng chỉ huy duyệt binh Quốc khánh Trung Quốc.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trương Dương

Từng chỉ đạo “đào tạo nhân tài đi trước”.

Trương Dương - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Trung Quốc
Trương Dương - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Trung Quốc

Trương Dương sinh tháng 8/1951, người Vũ Cường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Năm 2000, ông đảm nhiệm chức Chủ nhiệm cơ quan chính trị, Tập đoàn quân 42 của Lục quân. Năm 2002, ông đảm nhiệm chức Chính ủy Tập đoàn quân 42 của Lục quân.

Năm 2004, làm Chủ nhiệm cơ quan chính trị, Quân khu Quảng Châu, thường vụ đảng ủy Quân khu. Tháng 9/2007 làm Chính ủy Quân khu Quảng Châu, bí thư đảng ủy Quân khu. Tháng 7/2010 được phòng hàm Thượng tướng.

Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVII, đại biểu Quốc hội Trung Quốc khóa X. Trong thời gian ở Quân khu Quảng Châu, ông từng chủ trì chỉ đạo chiến lược “đào tạo nhân tài đi trước”.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Thượng tướng Triệu Khắc Thạch

Từng làm Tư lệnh Quân khu Nam Kinh.

Triệu Khắc Thạch - Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần
Triệu Khắc Thạch - Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần

Triệu Khắc Thạch sinh tháng 11/1947, người Cao Dương, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tháng 1/1968 ông tham gia Quân đội Trung Quốc.

Từng làm trưởng ban huấn luyện Quân khu Nam Kinh, Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 31 của Lục quân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu Nam Kinh.

Tháng 12/2000 làm Chỉ huy trưởng Tập đoàn quân 31 của Lục quân. Tháng 6/2004 làm Tham mưu trưởng Quân khu Nam Kinh. Từ tháng 6/2007 đến tháng 10/2012 làm Tư lệnh Quân khu Nam Kinh. Tháng 7/2010 được phong hàm Thượng tướng. Ủy viên Trung ương khóa XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng cục trưởng Tổng cục Trang bị, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp

Cha ông này là Thượng tướng khai quốc của TQ là Trương Tông Tốn.

Trương Hựu Hiệp - Tổng cục trưởng Tổng cục Trang bị, Quân đội Trung Quốc
Trương Hựu Hiệp - Tổng cục trưởng Tổng cục Trang bị, Quân đội Trung Quốc

Trương Hựu Hiệp sinh tháng 7/1950 tại Bắc Kinh. Ông nhập ngũ năm 1968, trải qua các chức vụ như đại đội trưởng, phó trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, phó sư đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, phó chỉ huy Tập đoàn quân, Tư lệnh quân đoàn.

Tháng 12/2005 làm Phó Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh. Tháng 9/2007 làm Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Được biết, cha ông, Trương Tông Tốn là Thượng tướng khai quốc. Trương Tông Tốn từng tham gia khởi nghĩa Thu Thụ vào tháng 9/1927 do Mao Trạch Đông phát động và lãnh đạo.

Sau giải phóng, Trương Tông Tốn làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Năm 1955 cùng với Vương Chấn, Hạ Bính Viêm được trao quân hàm Thượng tướng. Năm 1973 làm Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)