Bộ trưởng Bộ Y tế: "Tôi sẽ không từ chức vào lúc này"

29/04/2014 20:40
Ngọc Quang
(GDVN) - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cảm ơn báo chí đã cùng phối hợp tuyên truyền dập dịch sởi, đồng thời khẳng định sẽ không từ chức.

Trước sự quan tâm về việc dịch sởi bị bùng phát thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ, hầu hết những trường hợp mắc sởi xảy ra trên các trẻ chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ. Ngay cả ở các nước phát triển, dịch vẫn có thể xảy ra nếu không làm tốt công tác tiêm chủng.

Tỷ lệ tử vong cao tập trung vào bệnh viện nhi đầu ngành, trong số đó có 50% ca tử vong tập trung vào người sống ở Hà Nội. Bộ Y tế đã triển khai công tác tuyên truyền tiêm phòng sởi từ năm 2013, nhưng kết quả chưa tốt.

“Chúng tôi rút ra bài học, nhận khuyết điểm và Thủ tướng cũng đánh giá cần rút kinh nghiệm về sự hạn chế trong công tác truyền thông, có làm quyết liệt nhưng chưa hiệu quả. Bởi vì nếu hiệu quả thì người dân phải đi tiêm với tỷ lệ cao hơn và dịch không xảy ra. Đây cũng là bài học lớn nhất với chúng tôi", bà Tiến nói.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tôi không thể từ chức lúc này.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tôi không thể từ chức lúc này.

Tư lệnh ngành y tế cũng cho biết, đã có thông tư phân tuyến và chuyển tuyến, nhưng người dân lại chỉ tập trung vào BV Nhi TƯ, một khi mà đã đến thì họ không chịu về.  Quá tải đã xảy ra lây chéo, bệnh sởi thông thường tỷ lệ tử vong không cao, nhưng có bội nhiễm, bị nhiễm trùng chéo thì tỷ lệ tử vong tăng lên. Tôi cũng xin cảm ơn báo chí vì khi đưa thông tin về dịch sởi thì đã thúc đẩy người dân đã chủ động đưa con đi tiêm chủng và cũng không dồn vào BV Nhi TƯ nữa, như vậy bệnh viện có điều kiện tập trung chữa cho các bệnh nhân nặng.

Chia sẻ về quá trình kiểm tra phòng chống dịch sởi tại các bệnh viện, khi nhìn thấy những cháu bé bị tử vong vì sởi, Bộ trưởng Tiến nói rằng bà thấy rất xót xa vì cũng là một người mẹ.

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của những cháu bé bị tử vong vì sởi. Đó là nỗi day dứt đối với tôi”, Bộ trưởng Tiến chia sẻ.

Trước câu hỏi: Qua dịch sởi lần này, Bộ trưởng đã bao giờ nghĩ tới chuyện từ chức chưa? Bộ trưởng Tiến cho hay: “Tôi không nghĩ đến chuyện từ chức ngay ở thời điểm này, bởi lẽ không phải chỉ ở những đợt vừa qua mà cuối năm ngoái khi xảy ra những ca tử vong đầu tiên vì bệnh sởi ở Yên Bái, chúng tôi đã triển khai quyết liệt các biện pháp, nhưng do hiệu quả truyền thông chưa cao.

Tôi không từ chức lúc này được, vì lúc này toàn ngành tập trung nhiệm vụ tối cao là giành giật sự sống của các cháu. Chúng tôi mong rằng đừng cháu nào ra đi nữa. Hiện nay vẫn còn 20 cháu nằm rải rác ở các bệnh viện, một số cháu đang phải sử dụng máy thở. Chúng tôi đã trực tiếp trao đổi với các bác sĩ và đặt ra mục tiêu phải bằng mọi cách cứu sống các cháu. Trong tất cả những ngày lễ này, chúng tôi vẫn làm việc, ngày mai (30/4) chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra tại các bệnh viện.

Tôi được bổ nhiệm là qua một quá trình quy hoạch, đó là công tác của Đảng, của Ban chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị và được Quốc hội, Chủ tịch nước phê chuẩn. Chúng tôi nghĩ rằng ở vị trí này thì phải đặt quyền lợi của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, phải luôn làm việc hết sức mình bằng tất cả lương tâm đạo đức và niềm đam mê. Ở thế hệ chúng tôi không trải qua chiến tranh cho nên chúng tôi nghĩ rằng phải trả nợ cho dân tộc.

Nếu mình không đủ năng lực dù đã làm việc hết sức, hết đam mê thì theo quy trình cán bộ của cấp trên, chúng tôi cũng hoàn toàn thanh thản và nhẹ nhàng quay về với một công việc nào đó có ích cho đời, đó cũng là niềm hạnh phúc”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tiến cũng chia sẻ, thời gian tới đây, ngành y tế tiếp tục triển khai phòng bệnh tay chân miệng có thể bùng phát ở TP.HCM.

“Bệnh chân tay miệng còn nguy hiểm hơn cả bệnh sởi, có thể khi bị thì chỉ trong vòng 24 giờ các cháu đã ra đi, vì động lực cả virus rất lớn. Hai năm qua chúng ta đã kiểm soát dịch rất tốt, nhưng dịch thì có chu kỳ. Chúng tôi sợ chu kỳ đó quay lại”, Bộ trưởng Tiến cho biết.

Ngọc Quang