Bộ trường QP Hàn Quốc bác tin về kế hoạch ám sát của Triều Tiên

18/08/2011 13:02
(GDVN) – Ngày18/7/2011, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã lên tiếng phủ nhận các thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông cho rằng Triều Tiên đang có kế hoạch ám sát ông.

(GDVN) – Ngày18/7/2011, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã lên tiếng phủ nhận các thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông cho rằng Triều Tiên đang có kế hoạch ám sát ông.

Tuyên bố tại một cuộc họp với sự tham gia của các thành viên của uỷ ban quốc phòng nghị viện Hàn Quốc, ông Kim Kwan-jin nói: “đó hoàn toàn là thông tin không chính xác”.

Ông Kim Kwan-jin
Ông Kim Kwan-jin

Trước đó, tờ JoongAng Ilbo trích dẫn nguồn tin từ các quan chức tình báo và quân đội của Hàn Quốc yêu cầu được giấu tên nói rằng ông JoongAng Ilbo đang bị tình báo của Triều Tiên lên kế hoạch sát hại.

Nguồn tin này cũng cho rằng Bình Nhưỡng đã cử các điệp viên từ một nước thứ 3 đến Hàn Quốc để ám sát bộ trưởng JoongAng Ilbo.

JoongAng Ilbo cũng nói rằng nhiều binh sỹ quân cảnh đã được điều động để bảo vệ ông JoongAng Ilbo mỗi khi quan chức quốc phòng cao cấp này rời nhiệm sở.

Sở dĩ có thông tin đồn đại như vậy là do gần đây bộ trưởng JoongAng Ilbo thường xuyên bị chỉ trích liên quan đến các vụ tấn công của Triều Tiên năm 2010 khiến 50 người Hàn Quốc thiệt mạng.

{iarelatednews articleid='10067,8692,446,5874,4872,9601,11032,10798,10272,10366,10276,10233,10216,10094,10005,9628,9048,8781'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti, Yonhap)