Bộ trưởng QP Nhật Bản sắp đến Ấn Độ chào bán thủy phi cơ US-2

24/09/2013 08:10
Việt Dũng
(GDVN) - Bộ trưởng QP Nhật Bản sẽ thăm Ấn Độ thúc đẩy xuất khẩu thủy phi cơ US-2, hợp tác an ninh hàng hải, thăm cơ sở hải quân của Ấn Độ...
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera thăm Việt Nam ngày 16 tháng 9 năm 2013 (ảnh nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera thăm Việt Nam ngày 16 tháng 9 năm 2013 (ảnh nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)

Ngày 21 tháng 9, hãng Kyodo Nhật Bản dẫn lời nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera có kế hoạch thăm Ấn Độ vào ngày 8 tháng 10, hiện đang phối hợp sắp xếp lịch trình, nội dung chuyến thăm.

Tới lúc đó, ông Itsunori Onodera sẽ tổ chức hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony, nội dung sẽ bàn tới Nhật Bản thúc đẩy xuất khẩu thủy phi cơ US-2 cho Ấn Độ.

Theo bài báo, "xét đến việc Ấn Độ và Trung Quốc tồn tại tranh chấp lãnh thổ", Nhật Bản và Trung Quốc cũng xảy ra đối đầu trong vấn đề đảo Senkaku, Nhật Bản hy vọng thông qua chuyến thăm của ông Itsunori Onodera, tăng cường hợp tác an ninh hàng hải với Ấn Độ.

Cuộc hội đàm lần trước của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nhật-Ấn được tiến hành vào tháng 11 năm 2011. Tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đến thăm Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hai bên đã đạt được thỏa thuận tổ chức huấn luyện liên hợp định kỳ giữa Hải quân Ấn Độ và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Hai bên còn đồng ý triển khai tham vấn công tác về việc Nhật Bản xuất khẩu thủy phi cơ cho Ấn Độ.

Hãng Kyodo còn cho biết, thủy phi cơ US-2 được Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản sử dụng, là loại trang bị có thể chạm nước để cứu người gặp nạn trên biển, rồi bay lên trên không. Các nước như Nga và Canada cũng có ý định xuất khẩu thủy phi cơ cho Ấn Độ.

Dự kiến, Bộ trưởng Itsunori Onodera sẽ tập trung giới thiệu năng lực cứu viện của thủy phi cơ US-2 cho phía Ấn Độ, hai bên có khả năng sẽ đạt đồng thuận về hợp tác tấn công cướp biển. Ngoài ra, ông Itsunori Onodera còn có thể thăm quan cơ sở hải quân của Ấn Độ.

Thủy phi cơ US-2 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
Thủy phi cơ US-2 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
Việt Dũng