Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Ấn Độ đàm phán hợp tác quân sự

04/10/2011 15:56
Lê Dũng (theo Ria)
(GDVN) - Những quan chức hàng đầu của quân đội Nga và Ấn Độ sẽ gặp gỡ để bàn về hợp tác KTQS.
Anatoly Serdyukov
Anatoly Serdyukov
Theo truyền thông Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov và người đồng cấp Ấn Độ Arackaparambil Kurian Antony sẽ có cuộc gặp mặt quan trọng để giải quyết các vấn đề liên quan đến hiệp định hợp tác liên chính phủ trên lĩnh vực quân sự Nga - Ấn.

Đại diện của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng ông Anatoly Serdyukov và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sẽ gặp nhau tại thủ đô Moscow nhân chuyến thăm Nga của quan chức quốc phòng Ấn.

Arackaparambil Kurian Antony
Arackaparambil Kurian Antony

Trong khi đó, Anatoly Isaikin – Giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ trang Nga Rosoboronexport tháng trước cũng  đưa ra đánh giá rằng Ấn Độ hiện vẫn là đối tác chiến lược lớn nhất của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự.

Ông Isaikin tiết lộ rằng Nga đang tham gia với tư cách là một thành viên dự thầu gồm 20 hãng lớn ở Ấn Độ và cũng có hy vọng sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với nước  này cho đến tận năm 2020.

Lê Dũng (theo Ria)