Boeing nhận hợp đồng xuất khẩu chiến đấu cơ F-15SA cho Saudi Arabia

11/03/2012 08:22
Theo QĐND
Không quân Mỹ vừa ký hợp đồng với hãng chế tạo hàng không Mỹ sản xuất 84 chiến đấu cơ F-15SA mới trị giá 11,4 tỉ USD.
Không quân Mỹ vừa ký hợp đồng với hãng chế tạo hàng không Mỹ sản xuất 84 chiến đấu cơ F-15SA mới trị giá 11,4 tỉ USD.

Theo trang tin Defense News, các chiến đấu cơ F-15SA mới nói trên trong tương lai sẽ được chuyển giao cho không quân Saudi Arabia theo khuôn khổ chương trình Bán vũ khí ra nước ngoài Cơ quan hợp tác quốc phòng và an ninh (DSCA) Mỹ.

Đơn hàng mua chiến đấu cơ F-15SA với hãng Boeing là một phần trong các hợp đồng mua số lượng lớn chiến đấu cơ F-15 được Bộ Quốc phòng Saudi Arabia công bố trong mùa thu 2010.

Tổng giá trị các hợp đồng vũ khí của Saudi Arabia đệ trình lên chính phủ Mỹ tới cuối năm 2011 đã đạt 29,4 tỉ USD.

Ngoài việc mua F-15SA mới, Saudi Arabia cũng đạt được thỏa thuận với phía Mỹ chuyển giao 70 chiến đấu cơ F-15 phiên bản S và các dịch vụ hậu cần, bảo dưỡng kèm theo.
Mùa thu năm 2010, Saudi Arabia và Mỹ đã đạt được thỏa thuận khung về một loạt hợp đồng vũ khí lớn với tổng trị giá ước tính tới 60 tỉ USD. Trong danh sách mua sắm của Saudi Arabia có: trực thăng tấn công  AH-64D Apache Block III, chiến đấu cơ, các loại đạn tên lửa và thiết bị hỗ trợ nhìn đêm… Việc thực hiện các hợp đồng cung cấp vũ khí nói trên sẽ kéo dài 15-20 năm.
Hiện, Saudi Arabia được coi là một trong những đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực Cận Đông.

Theo QĐND