Campuchia kêu gọi Thái Lan rút khỏi khu vực phi quân sự

23/07/2011 00:12
(GDVN) - Campuchia đã lên tiếng yêu cầu quân đội Thái Lan hãy rút khỏi khu vực phi quân sự cùng với quân đội Campuchia

(GDVN) - Theo AP ngày 22/7, Thủ tướng Campuchia đã lên tiếng yêu cầu quân đội Thái Lan hãy rút khỏi khu vực giao tranh quanh một ngôi đền cổ nằm ở biên giới giữa hai nước theo lệnh của Tòa án Quốc tế.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu với báo giới ngày 22/7 cho biết, việc cả hai bên đồng thời rút lui sẽ ngăn chặn bùng phát giao tranh trong khu vực và đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Trước đó, hôm thứ Hai, Tòa án Quốc tế có trụ sở tại Hà Lan đã lệnh cho quân đội Thái Lan và Campuchia rút khỏi khu vực phi quân sự nhỏ mới được Tòa án Quốc tế thành lập xung quanh đền cổ Preah Vihear, nơi cả Thái Lan và Campuchia cùng tuyên bố chủ quyền và có một số cuộc đụng độ quân sự trong suốt nhiều thế kỷ qua.

Hiện Campuchia đã chấp thuận phán quyết của Tòa án Quốc tế và lên lịch rút quân ra khỏi vùng phi quân sự. Tuy nhiên, phía Thái Lan vẫn chưa có phản ứng gì sau khi lệnh rút quân được ban hành và phía Campuchia lên tiếng kêu gọi đồng rút lui.

{iarelatednews articleid='7905,7154,5675,5658,4458,1855,1422,1160,1150,1123,841,843,819'}

Nguyễn Hường
(Theo AP)

alt