Cán bộ báo chí toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 4

30/03/2012 09:03
TC (tổng hợp từ các báo)
(GDVN) - Trong 2 ngày 29 - 30/3,  Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) diễn ra tại Quảng Ninh.
Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức.   Các ông Nguyễn Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo VN; Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trong cả nước đã tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Vương Hà/ dangcongsan.vn)
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Vương Hà/ dangcongsan.vn)
Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, từ đó tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và tuyên truyền Nghị quyết trên báo chí một cách nghiêm túc, hiệu quả, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống.

Hội nghị nghe phổ biến quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Nghị quyết; nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thế Kỷ đã phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung NQ T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 15-CT/TƯ, Kế hoạch 08-KH/TƯ của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 42 của Ban Tuyên giáo TƯ về việc thực hiện NQTW 4. Qua đó nêu lên ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt của Nghị quyết T.Ư 4 đối với công tác báo chí, yêu cầu ở mỗi cơ quan báo chí cần tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện NQ, nhằm nâng cao vai trò tiên phong, năng lực công tác, thông qua đó làm cho CB, PV nhận thức sâu sắc trong công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần thực hiện vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp, hiện đại vào năm 2020.
Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung NQ T.Ư 4 tại Hội nghị.
Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung NQ T.Ư 4 tại Hội nghị.
Cụ thể, các cơ quan báo chí cần phổ biến và mở chuyên mục học tập, biểu dương các cá nhân và tập thể thực hiện tốt, phê bình những yếu kém; Chọn lựa, đào tạo CB, PV năng động, có trình độ chính trị phẩm chất đạo đức, chuyên môn để nhằm đáp ứng nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, bám sát định hướng tuyên truyền, chỉ đạo của các cơ quan quản lý báo chí; Chấp hành nghiêm túc mọi quy định khi tác nghiệp báo chí; Chủ động đấu tranh, phản bác các luận điểm của các thế lực thù địch chống phá đất nước và nhân dân ta; Đánh giá việc thực hiện công tác báo chí theo tinh thần của NQTƯ 4 để khắc phục yếu kém, tồn tại, song song thực hiện đúng tôn chỉ mục đích; Quy hoạch và đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ CB, PV đảm bảo nguồn cho công tác hoạt động báo chí; Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, rà soát công tác quản lý tài chính; Quản lý, kiểm tra, giám sát CB, PV ở các VPĐD, thường trú để tránh hiện tượng tiêu cực; Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà báo. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã được theo dõi băng tư liệu Bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghe phổ biến Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Nghị quyết, tiến hành thảo luận và nghe giải đáp những nội dung còn vướng mắc; đồng thời, thống nhất những nhiệm vụ để triển khai thực hiện trong thời gian tới./. Hôm nay, ngày 30/3/2012, Hội nghị tiếp tục làm việc đánh giá tình hình hoạt động báo chí và truyền thông báo chí năm 2011, thông qua đánh giá các ưu điểm về: Tổ chức thông tin, quản lý thông tin báo chí; Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí; Công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chế độ, chính sách về báo chí; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ báo chí... Các hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ đạo báo chí và những nguyên nhân. Triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và quản lý báo chí trong năm 2012. Dưới đây là video clip về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 do VTV thực hiện.
Mời bạn đọc theo dõi:
TC (tổng hợp từ các báo)