Cán bộ, pv Báo Xây dựng dâng hương về nguồn tại khu di tích lịch sử ATK Định Hóa

12/02/2022 10:48
Theo Báo Xây dựng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN đã sống và làm việc từ 20/5/1947 - 1954 để lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng về tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng; Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các cán bộ trẻ, ngày 11/02/2022, Đoàn công tác Báo Xây dựng do ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng làm Trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử - ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng cùng các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Xây dựng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng cùng các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Xây dựng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa thuộc địa phận các xã Phú Đình, Điềm Mặc, Thanh Định, Định Biên, Bảo Linh, Đồng Thịnh, Quy Kỳ, Kim Phượng, Bình Thành và thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích quy hoạch bảo tồn trên 5.200km2. Đây cũng là địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Kạn.

Khu di tích này đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam; Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã sống và làm việc từ 20/5/1947 - 1954 để lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp.

Chính tại nơi này, cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc. Đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa được đánh giá “Là một quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX”, là địa chỉ đỏ nơi giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ người Việt Nam hành hương về nguồn.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, cán bộ, phóng viên Báo Xây dựng đã được nghe các hướng dẫn viên trong khu di tích kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã sống và làm việc tại chiến khu trong những năm tháng gian khổ để viết lên trang sử Điện Biên: “Lừng lẫy năm châu; Chấn động địa cầu”.

Những câu chuyện, những kỷ vật đang lưu giữ trong khu di tích đã minh chứng cho các thế hệ sau: Chủ nghĩa Mác Lê nin; Tư tưởng, đạo đức và sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ; Tấm lòng nhân dân cùng tinh thần đoàn kết cao độ theo Đảng, theo Bác là cội nguồn sức mạnh của một dân tộc đã chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Một số hình ảnh buổi dâng hương về nguồn tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Theo Báo Xây dựng