Cận cảnh con bọ ngựa hình mặt quỷ, sâu mang đầu kiến

31/10/2012 15:15
Trần Văn Phú - Trịnh Minh Nhựt /vnexpress
Trên đầu con bọ ngựa có hình mặt quỷ, nhìn rõ mắt, mũi, miệng. Còn con sâu lạ được ghép từ 3 loài kiến, sâu gai và cào cào. Đây là những hình ảnh động vật vừa được độc giả chia sẻ.
 
Hình ảnh con bọ ngựa mặt quỷ được chụp tại khu Cầu Xéo, huyện Long Thành, tình Đồng Nai do bạn đọc Trần Văn Phú chụp. Trong ảnh: Con bọ ngựa có hình thù kì lạ đột nhiên bay vào trong nhà tôi.

Hình ảnh con bọ ngựa mặt quỷ được chụp tại khu Cầu Xéo, huyện Long Thành, tình Đồng Nai do bạn đọc Trần Văn Phú chụp. Trong ảnh: Con bọ ngựa có hình thù kì lạ đột nhiên bay vào trong nhà tôi.

Bạn đọc Trịnh Minh Nhựt cũng chia sẻ hình ảnh về con sâu lạ: Có lẽ đây là loài sâu xấu xí và gớm ghiếc nhất, có tên khoa học là (Stauropus Fagi) thuộc họ bướm đêm. Cơ thể được ráp nối như từ 3 loài côn trùng lại với nhau, phần đầu giống loài kiến, phần giữa giống các loài sâu gai, phần sau giống loài cào cào, đặc biệt màu sắc con này thuộc loài cực hiếm. Trong ảnh: Nhìn kỹ trên đầu sẽ thấy hình một khuôn mặt với đầy đủ mắt, mũi, miệng.

Bạn đọc Trịnh Minh Nhựt cũng chia sẻ hình ảnh về con sâu lạ: Có lẽ đây là loài sâu xấu xí và gớm ghiếc nhất, có tên khoa học là (Stauropus Fagi) thuộc họ bướm đêm. Cơ thể được ráp nối như từ 3 loài côn trùng lại với nhau, phần đầu giống loài kiến, phần giữa giống các loài sâu gai, phần sau giống loài cào cào, đặc biệt màu sắc con này thuộc loài cực hiếm. Trong ảnh: Nhìn kỹ trên đầu sẽ thấy hình một khuôn mặt với đầy đủ mắt, mũi, miệng.

Chúng được phát hiện trên một cây mai trước sân nhà tôi, nhưng đây không phải là loài sâu ăn lá mai thường thấy.. Trong ảnh: Loài sâu có tên khoa học là Stauropus Fagi.

Chúng được phát hiện trên một cây mai trước sân nhà tôi, nhưng đây không phải là loài sâu ăn lá mai thường thấy.. Trong ảnh: Loài sâu có tên khoa học là Stauropus Fagi.

Con sâu 'được ghép" từ ba loại côn trùng khác nhau như kiến, sâu gai, cào cào.
Con sâu 'được ghép" từ ba loại côn trùng khác nhau như kiến, sâu gai, cào cào.
Trần Văn Phú - Trịnh Minh Nhựt /vnexpress