Căng thẳng ở Biển Đông đang leo thang nghiêm trọng

08/05/2012 13:53
Hồng Thủy (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Trung Quốc sẽ tiếp tục để các tàu công vụ (Ngư chính và Hải giám - PV) duy trì cảnh giới ở khu vực bãi Scarborough, tàu Ngư chính Trung Quốc tiếp tục quản lý và trợ giúp các tàu cá Trung Quốc đánh bắt ở các ngư trường truyền thống (thực tế là các vùng biển đang có tranh chấp - PV).
Ngày 8/5/2012 website bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin, hôm qua 7/5 Thứ trưởng Ngoại giao nước này, bà Phó Oánh đã có buổi gặp Đại biện lâm thời đại sứ quán Philippines tại Trung Quốc ông Alex Chua đưa ra thông điệp của Bắc Kinh đối với Philippines về vấn đề căng thẳng xung quanh bãi đã Scarborough.

Thứ trưởng bộ Ngoại giao Trung Quốc, Phó Oánh
Thứ trưởng bộ Ngoại giao Trung Quốc, Phó Oánh

Thứ trưởng bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, sự kiện căng thẳng trên bãi cạn Scarborough đã kéo dài gần 1 tháng, đáng lẽ nên kết thúc sớm. "Tháng trước tôi đã trao đổi với ông, yêu cầu phía Philippines giữ bình tĩnh, không được có hành động làm lớn chuyện, làm phức tạp hóa vấn đề" - bà Phó Bảo nói với Đại biện lâm thời sứ quán Philippines.

"Tuy nhiên phía Philippines rõ ràng không nhận thức được rằng mình đang phạm sai lầm nghiêm trọng (theo bộ Ngoại giao Trung Quốc - PV), ngược lại còn không ngừng làm to chuyện, chẳng những tiếp tục phái các tàu công vụ ra bãi Hoàng Nham (Scarborough - PV) mà còn liên tục phát ngôn sai lệch khiến dư luận trong nước (Philippines - PV) và quốc tế hiểu lầm."
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Philippines tại Trung Quốc, ông Alex Chua
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Philippines tại Trung Quốc, ông Alex Chua

"(Philippines - PV) đã kích động tâm lý người dân (nước mình - PV), làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi (Trung Quốc - PV) khó có thể lạc quan trước tình hình hiện nay", bà Phó Oánh kết luận.

Ngoài việc tiếp tục khẳng định cái gọi là "chủ quyền" đối với bãi đá Scarborough, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc còn lên tiếng nhắc nhở: "Philippines chớ có phán đoán sai tình hình, bất chấp hậu quả, không ngừng thúc đẩy căng thẳng gia tăng."

Đặc biệt, bà Oánh cho biết phía Trung Quốc sẽ tiếp tục để các tàu công vụ (Ngư chính và Hải giám - PV) duy trì hoạt động gọi là "cảnh giới ở khu vực bãi Scarborough", tàu Ngư chính Trung Quốc tiếp tục quản lý và trợ giúp các tàu cá Trung Quốc đánh bắt ở các ngư trường truyền thống (thực tế là các vùng biển đang có tranh chấp - PV).

Bắc Kinh yêu cầu phía Manila phải rút tàu thuyền khỏi bãi cạn Scarborough, tuyệt đối không được can thiệp vào hoạt động của tàu cá Trung Quốc, đồng thời không quấy rối các tàu công vụ của Trung Quốc (theo bộ Ngoại giao TQ - PV). Trung Quốc đã chuẩn bị mọi khả năng để đối phó với Philippines (làm lớn chuyện ở biển Đông - PV), bà Phó Bảo cho biết.
Hồng Thủy (theo Tân Hoa Xã)