Cảnh sát biển Triều Tiên bắn tàu cá Nga tại biển Nhật Bản

22/09/2013 07:31
Nguyễn Hường (nguồn Rian)
(GDVN) - Theo RIA Novosti ngày 21.9, lực lượng bảo vệ bờ biển Triều Tiên đã nổ súng vào một tàu cá của Nga trong vùng biển Nhật Bản.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Thông tấn Nga dẫn lời phát ngôn viên công ty chủ tàu cá trên cho biết, không có ai bị thương trong vụ nổ súng và tàu Altai không bị hư hại.
"Thuyền trưởng cho biết tàu của ông đã bị tấn công bằng vũ khí tự động và pháo hiệu lúc 1 giờ 30 phút sáng giờ Vladivostok ngày 21.9 (14 giờ 30 phút giờ GMT ngày 20.9) mà không có bất kỳ cảnh báo trước nào từ con tàu treo cờ Triều Tiên", ông nói thêm.
Người mặc đồng phục quân sự từ tàu của Triều Tiên đã lên tàu Altai kiểm tra nó trong khoảng 10 phút, đặt một số câu hỏi với viên thuyền trưởng và sau đó rời đi.
Đại diện công ty sở hữu tàu Altai đã cáo buộc cảnh sát biển Triều Tiên vi phạm luật pháp quốc tế về giao thông hàng hải.
Tàu Altai, tàu đánh bắt cua, khởi hành từ cảng Zarubino trong lãnh thổ Primorye của Nga sang Hàn Quốc. 
Nguyễn Hường (nguồn Rian)