Cảnh sát Trung Quốc "phát minh" vợt cá, thần xoa bắt tội phạm

19/10/2012 19:07
Hồng Thủy (Nguồn Sina)
(GDVN) - Cảnh sát Phật Sơn, Quảng Đông đã "phát triển" thành công bộ công cụ khống chế tội phạm khá hiệu quả chỉ với những thiết bị hết sức thô sơ, đó là móc câu, "thần xoa", vợt cá.
Ngày 4/10 vừa qua, cảnh sát khu vực và dân phòng phường Thiền Thành thành phố Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc đã sử dụng những công cụ "đặc dị" để khống chế 1 phụ nữ đang gây rối trật tự công cộng.

Công cụ khống chế tội phạm, "phát minh" mới của cảnh sát Phật Sơn, Trung Quốc
Công cụ khống chế tội phạm, "phát minh" mới của cảnh sát Phật Sơn, Trung Quốc

Người phụ nữ này có dấu hiệu bị bệnh tâm thần khi bà trèo lên trên nóc xe cảnh sát chửi bới ầm ỹ, tay lăm lăm một chiếc chai thủy tinh đã vỡ, khuyên can thế nào cũng không chịu xuống.

Sau hơn 1 tiếng tìm mọi cách để đưa người phụ nữ này xuống xe không thành, cảnh sát Phật Sơn quyết định sử dụng các công cụ "đặc dị", đó là "thần xoa" và vợt cá. Một viên cảnh sát dùng "thần xoa" khống chế để người phụ nữ khỏi ngã trong khi người kia dùng vợt cá chụp lên đầu bà ta.

Cảnh sát dùng vợt, "thần xoa" khống chế người phụ nữ tâm thần đang bị kích động
Cảnh sát dùng vợt, "thần xoa" khống chế người phụ nữ tâm thần đang bị kích động

Một sĩ quan cảnh sát Phật Sơn cho hay, sở dĩ họ phải làm vậy vì phải đảm bảo an toàn cho những người đi đường và bản thân người phụ nữ này. Sau khi khống chế thành công, cảnh sát đã chuyển bà đến bệnh viện tâm thần.

Hiện nay cảnh sát Phật Sơn, Quảng Đông đã "phát triển" thành công bộ công cụ khống chế tội phạm khá hiệu quả chỉ với những thiết bị hết sức thô sơ, đó là móc câu, "thần xoa", vợt cá. 

Một người giữ, một người chụp
Một người giữ, một người chụp

Trong trường hợp những kẻ gây rối sử dụng hung khí chống trả lực lượng cảnh sát, chỉ cần 2 người một dùng "thần xoa" một dùng vợt cá hoặc móc câu có thể khống chế dễ dàng.

Chạy đâu cho thoát
Chạy đâu cho thoát

Hồng Thủy (Nguồn Sina)