Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Cảnh sát truy đuổi kinh hoàng trên phố Sài Gòn

05/10/2012 16:11
Phạm Yên điều khiển ô tô tải ép xe ô tô đặc chủng của cảnh sát làm ô tô cảnh sát đâm vào đuôi xe ô tô tải lưu thông cùng chiều, bị hư hại nghiêm trọng phần đầu xe.

Sáng 5/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, đã gửi hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Yên (SN 1982, ngụ P.Cam Phú, TX. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Ô tô đặc chủng của cảnh sát bị hư hại nghiêm trọng phần đầu xe
Ô tô đặc chủng của cảnh sát bị hư hại nghiêm trọng phần đầu xe

Theo cơ quan điều tra, 18h chiều 1/10 ô tô khách BKS: 79B – 00132 đón 14 hành khách đi từ TX.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào TP.HCM.

Lúc này, tài xế Nguyễn Hữu Phước (SN 1965, ngụ TX.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe.

Đến 0h sáng 2/10, do mỏi mệt tài xế Phước nhường tay lái cho Phạm Yên. Được biết, Phạm Yên chỉ là phụ xe và không có bằng lái xe khách (hạng D) chỉ có bằng lái dành cho xe tải (loại C). Khi vào đến TP.HCM, Phạm Yên điều khiển xe đến các điểm trả khách.

Khoảng 1h30 sáng 2/10, khi điều khiển xe lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, Phạm Yên đã cho xe vượt tín hiệu đèn đỏ tại giao lộ Kha Vạn Cân – Linh Trung thuộc P.Linh Trung, Q.Thủ Đức.

Lúc này tổ tuần tra kiểm soát của tiểu đoàn I thuộc trung đoàn CSCĐ, công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba trên đã phát hiện và dùng mô tô chuyên dụng truy đuổi, đồng thời ra hiệu dừng xe, nhưng Phạm Yên không tuân thủ mà tăng tốc tháo chạy về hướng cầu vượt Linh Xuân.

Tổ tuần tra dùng ô tô đặc chủng BKS: 51A – 4254 cùng chiếc mô tô chuyên dụng để cùng truy đuổi ô tô khách vẫn chạy bạt mạng.

Khi tiếp cận, tổ tuần tra yêu cầu dừng xe, Phạm Yên vẫn không chấp hành mà ép xe làm mô tô chuyên dụng của cảnh sát văng lên lề, nhưng may mắn không ai bị thương tích.

Cuộc truy đuổi tiếp diễn đến đoạn rẽ vào Quốc lộ 1A, Phạm Yên điều khiển ô tô tải ép xe ô tô đặc chủng của cảnh sát làm ô tô cảnh sát đâm vào đuôi xe ô tô tải lưu thông cùng chiều, bị hư hại nghiêm trọng phần đầu xe.

Khi đến khu vực ngã ba 621 thuộc KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, tổ tuần tra đã chặn bắt được ô tô khách “điên”. Lúc này có 10 hành khách đang trong tình trạng hoảng sợ bởi màn “phi” tốc độ do Phạm Yên biễu diễn.

Bước đầu Phạm Yên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Thông tin mới nhất là ngày 5/10 giám định ban đầu ô tô đặc chủng của cảnh sát bị hư hại phần đầu, thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Hiện công an Q.Thủ Đức đang điều tra, xử lý.

Theo Đàm Đệ (Vietnamnet)