CEC chính thức tuyên bố Putin đắc cử Tổng thống

08/03/2012 06:52
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - CEC ngày 7/3 đã chính thức công nhận Thủ tướng Vladimir Putin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 4/3. 
Ủy ban bầu cử Trung ương Nga (CEC) ngày 7/3 đã chính thức công nhận Thủ tướng Vladimir Putin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 4/3. 
"Chúng tôi chính thức tuyên bố ông Vladimir Putin, người nhận được 45.602.075 lá phiếu tương đương với 63,60% tổng số phiếu bầu hay hơn một nửa số phiếu của toàn bộ cử tri là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga" - CEC cho biết trong một tuyên bố chính thức.

Thủ tướng Vladimir Putin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 4/3.
Thủ tướng Vladimir Putin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 4/3.

Đối thủ gần nhất với ông Putin là người đứng đầu Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov với 17,18% tổng số phiếu, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do  Vladimir Zhirinovsky nhận được 6,22% tổng số phiếu bầu, và ứng cử viên Sergei Mironov - 3,85%.
Ông Zyuganov và các nhà lãnh đạo của những cuộc biểu tình chống Putin đã từ chối thừa nhận cuộc bầu cử là hợp pháp và cho đưa ra các cáo buộc nói rằng đã xảy ra tình trạng "phiếu nhồi".
Tuy nhiên, theo một báo cáo của CEC công bố ngày 4/3, cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4/3 đã diễn ra một cách "trung thực, cởi mở và minh bạch".
Những sự kiện nổi bật
PUTIN TRỞ LẠI ĐIỆN KREMLI
HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG QUỐC TẾ
CĂNG THẲNG MỸ - IRAN
KIM JONG UN - TRIỀU TIÊN
PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN
BÍ ẨN - KỲ LẠ - KHOA HỌC
VIỆT NAM và THẾ GIỚI
XEM - NGHE THỜI SỰ QUỐC TẾ
Tình Hình Biển Đông
TÌNH HÌNH SYRIA, YEMEN
Nguyễn Hường (theo Rian)