Cháu bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi tại Ga Hà Nội

04/07/2011 06:18
(GDVN) – “Cháu bé được phát hiện trong tình trạng mạnh khoẻ và có kèm một tờ giấy ghi nội dung: “ Nhờ các bác các cô nuôi hộ...".

(GDVN) – “Cháu bé được phát hiện trong tình trạng mạnh khoẻ, ở hai bên có hai bọc nước ở hai bên thái dương và có kèm một tờ giấy ghi nội dung: “ Nhờ các bác các cô nuôi hộ vì cháu không có điều kiện nuôi con”, Trung tá Hiếu cho biết.

Sáng 4/7, Trung tá Nguyễn Văn Hiếu-Trưởng trạm Cảnh sát Ga Hà Nội-CA quận Đống Đa cho biết: Hồi 9h30 ngày 2/7, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại Ga Hà Nội, tổ tuần tra Trạm cảnh sát Ga Hà Nội phát hiện một cháu bé nữ một tháng tuổi bị bỏ  rơi nhà chờ A Ga Hà Nội.

“Cháu bé được phát hiện trong tình trạng mạnh khoẻ và có kèm một tờ giấy ghi nội dung: “ Nhờ các bác các cô nuôi hộ vì cháu không có điều kiện nuôi con”, Trung tá Hiếu cho biết.

Cơ quan chức năng đã phô tô bản viết tay và làm thủ tục bàn giao Trung tâm bảo trợ xã hội 1 nuôi dưỡng cháu bé. Anh Hiếu cho biết, từ đầu năm đến nay, trạm Cảnh sát Ga

Hà Nội đã phát hiện 5 trẻ em lạc và đã trao trả về cho gia đình.

Hải Phong