Cháy lớn, 4 nhà dân tại tỉnh Hà Giang bị thiêu rụi

14/07/2013 13:44
NQ (Tổng hợp)
(GDVN) - Khoảng 8 giờ tối 12/7, tại khu vực tổ 3 thị trấn Mèo Vạc – huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang xảy ra một vụ cháy, thiêu rụi 4 căn nhà.
Theo một số người dân có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn kể lại, vào khoảng thời gian trên, ngọn lửa bùng phát và lan ra rất nhanh từ gia đình bà Nguyễn Thị Nghiêu khiến ngôi nhà gỗ 3 gian của gia đình bà cháy lớn. Do gặp gió lớn và trong nhà có các đồ dùng dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao, lan sang hai nhà liền kề và một nhà hai tầng là cửa hàng buôn bán đồ điện tử.
Đám cháy bùng lên dữ dội thiêu rụi 4 căn nhà.
Đám cháy bùng lên dữ dội thiêu rụi 4 căn nhà.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, một số người dân đã nhanh chóng gọi lực lượng PCCC huyện Mèo Vạc đến ứng cứu, đồng thời nhiều người dân qua đường cùng hàng xóm đã dùng xô, chậu múc nước dập lửa và đưa tài sản của các nhà bên cạnh ra khỏi nhà. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đám cháy mới được khống chế.

Mỗi gia đình có nhà bị cháy được hỗ trợ 8 triệu đồng để tạm thời ổn định cuộc sống
Mỗi gia đình có nhà bị cháy được hỗ trợ 8 triệu đồng để tạm thời ổn định cuộc sống


Lãnh đạo huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã đến động viên và hỗ trợ mỗi hộ bị thiệt hại 8 triệu đồng để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

NQ (Tổng hợp)