Chi phí cho dự án F-35 sẽ tăng chóng mặt

31/03/2012 10:04
My Thái (theo Sina)
(GDVN) - Trong 50 năm tới, Chính phủ Mỹ sẽ phải chi đến 1.450 tỷ USD cho dự án phát triển máy bay chiến đấu F-35 Joint Strike Fighter.
Tờ Liên Hợp của Singapore mới đây cho hay, một tài liệu bị rò rỉ của Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ, trong 50 năm tới, Chính phủ Mỹ sẽ phải chi đến 1.450 tỷ USD cho dự án nghiên cứu, phát triển và hoạt động của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Joint Strike Fighter, lớn hơn nhiều so với ước tính trước đây.
Như vậy, Dự án F-35 Joint Strike Fighter là dự án vũ khí đắt tiền nhất của Mỹ từ trước đến nay.

Máy bay chiến đấu F-35B có khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng
Máy bay chiến đấu F-35B có khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng

Chí phí mới mà Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra có tính đến cả yếu tố lạm phát, cao hơn ước tính của một năm trước đây 450 tỷ USD (năm 2011 ước tính cho dự án này là 1.000 tỷ USD).
Nếu như ngân sách mới cho Dự án F-35 Joint Strike Fighter sẽ bao gồm cả chi phí nghiên cứu, phát triển và lạm phát thì trung bình cho mỗi chiếc F-35 có giá khoảng 135 triệu USD, ngoài ra còn cộng thêm 26 triệu USD tiền động cơ máy bay.
Chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ đều yêu cầu cắt giảm chi phí hoạt động đến khi nào giá của mỗi chiếc F-35 có thể chập nhận được.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự Mỹ, điều này là rất khó, bởi vì tính toán con số lạm phát sau nửa thế kỷ nữa là gần như không thể. Bất kỳ chi phí cho dự án vũ khí nào cũng không thể tính toán một ngân sách chính xác trong thời gian dài như vậy được.
Với dự kiến chi phí mới cho dự án này, Bộ Quốc phòng Mỹ đang muốn hoãn lại đơn đặt hàng mua 179 chiếc F-35 trong 5 năm tới đây. Các quan chức quốc phòng Mỹ tin rằng như vậy sẽ tiết kiệm được 15,1 tỷ USD.
Đến nay, dự án nghiên cứu và phát triển máy chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ mới hoàn thành được khoảng 20%. Nếu có gặp phải vấn đề mới phát sinh trong giai đoạn thử nghiệm thì vấn đề chi phí tăng là điều khó tránh khỏi.
Mặc dù Tư lệnh Không quân Mỹ Michael Donley đã cảnh báo, nếu có xuất hiện những vấn đề liên quan đến kỹ thuật hoặc chi phí tăng thì Không quân Mỹ sẽ cắt giảm các đơn đặt hàng trước đó.

Tuy nhiên, trong 10 năm tới, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn muốn có thêm 2443 hệ thống radar mới và 14 máy bay chiến đâu siêu thanh đa năng.

Chi phí cho dự án phát triển F-35 sẽ tăng chóng mặt
Chi phí cho dự án phát triển F-35 sẽ tăng chóng mặt

Phía Công ty Lockheed Martin, chủ siêu dự án vũ khí này đã từ chối bình luận về việc tăng chi phí. Họ cho biết, chưa hề nhận được bản báo cáo nào từ Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan đến vấn đề này.
Theo chuyên gia phân tích quốc phòng Loren Thompson của Viện Lexington, việc tăng chi phí của Dự án F-35 Joint Strike Fighter, chủ yếu là liên quan đến quy mô thay đổi và cách tính toán của Chính phủ Mỹ. 
Chẳng hạn như Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dự kiến ban đầu mua 33 chiếc F-35, nhưng sau đó thay đổi lại muốn mua 49 chiếc, như vậy đương nhiên chi phí sẽ tăng rất cao so với tính toán ban đầu.
Lúc đầu, Chính phủ Mỹ cũng tính toán các chi phi cho dự án này trong 30 năm, nhưng bây giời lại muốn dự án kéo dài lên 50 năm.
“Do Chính phủ Mỹ thay đổi cách tính toán nên chi phí cho dự án này phải tăng mạnh là điều thực tế”. Ông Thompson nhận định.
Hiện có 3 loại mô hình máy bay chiến đấu mới được Công ty sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới Lockheed Martin nhận nghiên cứu và phát triển cho Mỹ và 8 nước khác là:

Anh, Australia, Canada, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan. Đầu tiên các nước này có kế hoạch đặt mua 730 chiếc, nhưng bây giờ họ rút lại chỉ còn 697 chiếc.


My Thái (theo Sina)