Chiêm ngưỡng mô hình tăng chiến nổi tiếng nhất của Liên Xô

24/07/2011 00:15
(GDVN) - Chiến xa bọc thép Kliment Voroshilov được đặt tên theo chính trị gia, bộ trưởng quốc phòng Liên Xô Kliment Voroshilov.

(GDVN) - Trong chiến tranh thế giới lần II, các chiến xa bọc thép Kliment Voroshilov (KV) được quân đội Liên Xô sản xuất và liệt kê vào danh sách loại tăng chiến trường hạng nặng.

Chiến xa bọc thép Kliment Voroshilov được đặt tên theo chính trị gia, bộ trưởng quốc phòng Liên Xô Kliment Voroshilov.

 

Trong những năm tháng Chiến tranh thế giới lần thứ II, tăng chiến trường Kliment Voroshilov nổi tiếng với khả năng tự vệ cực tốt, có thể chống lại sự công phá của các loại vũ khí diệt tăng của Đức cỡ đạn từ 75 đến 88 mm.

 

Khả năng chống vũ khí diệt tăng của chiến xa bọc thép Kliment Voroshilov vào thời điểm đó là khá hiếm, đặc biệt trong bối cảnh quân đội Phát xít với khả năng quân sự hùng hậu đang bành trướng khắp nơi.

 

Tái hiện lại những đặc điểm đó, các hãng sản xuất đồ chơi mô hình đã cho ra đời sản phẩm mô hình tăng chiến Kliment Voroshilov trông giống như thật đến từng chi tiết.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


{iarelatednews articleid='8352,8319,8321,7042,7012,6763,6646,6620,1963,5826,6523,6517,6512,6510'}

Bình Nguyên

alt

Chiêm ngưỡng mô hình tăng chiến nổi tiếng nhất của Liên Xô ảnh 13