Chiến binh Hồi giáo Philippines chặt đầu 2 lính thủy quân lục chiến

30/07/2011 00:15
(GDVN) - Các chiến binh Hồi giáo ở miền Nam Philippines đã chặt đầu hai lính thủy quân lục chiến tại nước này trong một cuộc tấn công bằng dao dẫm máu hôm 28/7.

(GDVN) - Các chiến binh Hồi giáo ở miền Nam Philippines đã chặt đầu hai lính thủy quân lục chiến tại nước này trong một cuộc tấn công bằng dao dẫm máu hôm 28/7 khiến 5 binh sĩ Philippines khác thiệt mạng và 26 người nữa bị thương.

Trung tá Omar Tonsay - Phát ngôn viên Hải quân Philippines cho biết hôm 29/7 tại Manila, nhóm phiến quân Abu Sayyaf có liên kết với Al-Qaeda đã chặt đầu hai lính thủy đánh bộ trong số 7 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đụng độ hôm 28/7.

chiến binh Hồi giáo của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở các vùng sâu của thị trấn Tipo-Tipo đảo Basilan.
Lính thủy quân lục chiến Philippines đang truy lùng các chiến binh
Hồi giáo của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở các vùng
sâu của thị trấn Tipo-Tipo đảo Basilan.

"Tôi có thể khẳng định" - ông Tonsay nói khi được hỏi liệu chắc chắn các binh sĩ Philippines đã bị sát hại dã man như trên hay không. "Chắc chắn đây là một hình thức man rợ".

Ông Tonsay cũng cho biết, số binh sĩ bị thương đã tăng lên 26 người so với con số 21 người được thông báo ban đầu.

Mười trong số những người bị thương đã được đưa tới điều trị tại bệnh viện quân sự tại cảng miền nam Zamboanga hôm 29/7 -  phát ngôn viên quân sự khu vực miền nam Philippines, Trung tá Randolf Cabangbang, nói.

Ông Cabangbang cũng tiết lộ rằng 30 chiến binh Hồi giáo của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã bị giết trong cuộc tấn công. Nhóm MILF này cũng là những người chịu trách nhiệm về cuộc tấn công sát hại và chặt đầu 10 lính thủy đánh bộ của Philippines trên đảo Basilan hôm 10/7.

{iarelatednews articleid='8899,8898,8602,8450,8431,8216,7927,7649,7704,7414,7256,6797,6568,6348,6231,6239,6151,5999'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)

alt