Chiến đấu cơ F-16 thứ 4.500 đã tới tay khách hàng

06/04/2012 11:27
Theo QĐND/ảnh Wikipedia
Tại cơ sở ở Fort Worth, bang Texas, hãng Lockheed Martin đã chuyển chiếc chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon thứ 4.500 tới tay khách hàng.

Tại cơ sở ở Fort Worth, bang Texas, hãng Lockheed Martin đã chuyển chiếc chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon thứ 4.500 tới tay khách hàng.

Lễ chuyển giao cho phía Morocco chiếc chiến đấu cơ F-16  Block-52 nói trên được được tiến hành hôm 3/4.


Quá trình sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ F-16 được bắt đầu từ năm 1975 và tới thời điểm hiện tại, dòng chiến đấu cơ này đang có mặt trong không quân 26 quốc gia trên thế giới.

F-16 Fighting Falcon (ảnh wikipedia)
F-16 Fighting Falcon (ảnh wikipedia)

F-16 Fighting Falcon (ảnh wikipedia)
F-16 Fighting Falcon (ảnh wikipedia)

Hiện, việc lắp ráp F-16 được tiến hành ở 5 quốc gia khác nhau và bản thân hãng Lockheed Martin đang thực hiện đơn hàng chuyển giao dòng máy bay này cho không quân Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco, Ai Cập, Oman và Iraq.

Đại diện của hãng Lockheed Martin khẳng định, nhu cầu của thị trường thế giới đối với chiến đấu cơ F-16 vẫn lớn và hãng đang sở hữu các đơn hàng đặt mua dòng máy bay chiến đấu này đủ sản xuất trong vài năm tới.

F-16 Fighting Falcon (ảnh wikipedia)
F-16 Fighting Falcon (ảnh wikipedia)
Lockheed Martin đang duy trì sản lượng 1-2 chiến đấu cơ F-16/tháng.
Ngày 18/12/2007, Morocco đã đạt được thỏa thuận với Cơ quan hợp tác quốc phòng và an ninh Mỹ (DSCA) về việc cung cấp 24 chiến đấu cơ F-16C/D Block-52 và các thiết bị liên quan trị giá 2,4 tỉ USD. Theo đó, Morocco sẽ được nhận 18 máy bay F-16C phiên bản 1 chỗ ngồi và 6 chiếc F-16D.
F-16 Fighting Falcon (ảnh wikipedia)
F-16 Fighting Falcon (ảnh wikipedia)

Gói hợp đồng đầu tiên của thỏa thuận này trị giá 233,6 triệu USD đã được không quân Mỹ chuyển giao cho hãng Lockheed Martin ngày 30/8/2008. Dự kiến, việc thực hiện hợp đồng với phía Morocco sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012.

Theo QĐND/ảnh Wikipedia