Chim ăn thịt F-22 cuối cùng đã vào biên chế không quân Mỹ

04/05/2012 12:54
Theo QĐND
Hãng chế tạo hàng không Lockheed Martin vừa chuyển giao cho không quân Mỹ chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 F-22 Raptor cuối cùng.
Hãng chế tạo hàng không Lockheed Martin vừa chuyển giao cho không quân Mỹ chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 F-22 Raptor cuối cùng. Theo trang tin Defense News, lễ bàn giao chiếc F-22 thứ 187 đã được thực hiện tại tại cơ sở của hãng Lockheed Martin ở Marietta vào ngày 2-5. Sau khi tiếp nhận chiếc F-22 cuối cùng, không quân Mỹ hiện sở hữu tổng cộng 184 chiến đấu cơ thế hệ 5 loại này. Cơ quan kiểm toán trung ương Mỹ (GAO) cho biết, tới năm 2017, Lầu Năm góc sẽ phải chi ra 11 tỉ USD để nâng cấp toàn số F-22 hiện có.
Chiếc F-22 cuối cùng trước khi "mặc áo".
Chiếc F-22 cuối cùng trước khi "mặc áo".
Cuối tháng 3, đầu tháng 4-2012, chiếc chiến đấu cơ F-22 cuối cùng, có số khung 4195, đã hoàn thành 4 chuyến bay thử. Trong 2 chuyến bay thử cuối, chiếc F-22 này đã đạt tốc độ bay siêu thanh ở mức Mach (tốc độ âm thanh) 1,8 và 2,2 ở chế độ bay thông thường và đốt tăng lực. Sau đó, chiếc F-22 này đã được chuyển giao cho không quân Mỹ để sơn lớp phủ tàng hình. Không quân Mỹ nhận chiếc F-22 đầu tiên vào năm 1997. Tổng cộng, Lockheed Martin đã chế tạo 195 chiến đấu cơ loại này, bao gồm cả 8 mẫu thử nghiệm. Từ đó tới nay, 5 chiếc F-22 đã bị mất trong các vụ tai nạn, bao gồm 4 mẫu thử YF-22. Chiếc F-22 gặp nạn gần đây nhất là vào tháng 11-2011 tại bang Alaska. Quân đội Mỹ đã chi 74 tỉ USD cho quá trình phát triển và chế tạo chiến đấu cơ F-22. Theo GAO, mỗi chiến đấu cơ F-22 xuất xưởng có giá tương đương 400 triệu USD. Theo kế hoạch ban đầu, không quân Mỹ định mua 750 chiến đấu cơ F-22, nhưng tới năm 1996, con số này đã giảm xuống 648 đơn vị và tới năm 2009 là 187 máy bay. Một trong những lý do cắt giảm số lượng mua chiến đấu cơ thế hệ 5 này là do giá thành quá cao. F-22 hiện được coi là dòng chiến đấu cơ có giá thành cao nhất thế giới. >> Xem ảnh mới nhất về F-22
Theo QĐND