Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Chờ đợi vào quyết tâm của Thủ tướng

24/10/2012 10:40
Theo Thanh Mai/Thanh Niên
Bên hành lang kỳ họp chiều 23.10, một số ĐBQH đã bày tỏ kỳ vọng, chờ đợi những kết quả KT-XH tốt đẹp hơn sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ trong thực thi nhiệm vụ thời gian qua.

Ông Nguyễn Tấn Tuân (Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa)

 
Phát biểu của Thủ tướng thể hiện trách nhiệm và cầu thị trong việc nhìn nhận những hạn chế, khiếm khuyết trong điều hành, quản lý nhà nước thời gian qua, nhất là đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Thủ tướng phát biểu như vậy là thấy rõ trách nhiệm của mình, và phải thấy cần sửa đổi cơ chế quản lý đối với các tập đoàn, tổng công ty theo hướng phân biệt rõ ràng đâu là đầu tư công ích, đâu là đầu tư cho phát triển đất nước, đâu là đầu tư kinh doanh để DNNN thu lợi nhuận. Phải tách bạch rõ, nếu cứ để nhập nhằng, lẫn lộn các mục tiêu, nhiệm vụ như hiện nay thì khi xảy ra chuyện không ai chịu trách nhiệm cả. Sau phát biểu của Thủ tướng, tôi cho rằng việc đầu tiên Chính phủ cần làm là làm rõ trách nhiệm người đứng đầu ở các bộ, ngành, địa phương để khi xảy ra sai phạm, thất thoát vốn lớn nhà nước là phải từ chức hoặc phải bị miễn nhiệm.

Ông Bùi Đặng Dũng (Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách)

 
Khi Thủ tướng nhận lỗi trước QH và cam kết Chính phủ sẽ nỗ lực khắc phục những yếu kém, khuyết điểm thì tôi tin không chỉ ĐBQH mà người dân đều rất phấn khởi. Trong tình hình KT-XH khó khăn, đang có nhiều bức xúc về các tệ nạn xã hội cũng như sự thất thoát lãng phí vốn, tài sản nhà nước ở một số tập đoàn kinh tế thì lời phát biểu của Thủ tướng đã tạo được niềm tin về quyết tâm khắc phục của Chính phủ.

Tôi có niềm tin Chính phủ giai đoạn tới sẽ khắc phục được những hạn chế thiếu sót, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển KT-XH đặt ra cho năm 2013 cũng như cả giai đoạn tới.

Theo Thanh Mai/Thanh Niên