Chồng bỏ, phát điên trèo lên cột điện cao 15 mét hò hát

13/10/2012 09:45
Hồng Thủy (Nguồn China News)
(GDVN) - Chiều tối 11/10 người phụ nữ này trèo lên cột điện cao thế cao 15 mét hò hét và hát một cách vô thức.
Một phụ nữ khoảng 30 tuổi ở huyện Dung thành phố Ngọc Lâm tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã phát điên sau khi bị chồng ly dị.
Người phụ nữ phát điên vì chồng bỏ trèo lên cột điện cao 15 mét hò hát (ảnh chụp từ clip)
Người phụ nữ phát điên vì chồng bỏ trèo lên cột điện cao 15 mét hò hát (ảnh chụp từ clip)
Chiều tối 11/10 người phụ nữ này trèo lên cột điện cao thế cao 15 mét hò hét và hát một cách vô thức. Công an, điện lực và lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đã có mặt để tìm cách giải cứu nhưng người phụ nữ này không chịu xuống. Khoảng hơn 7 giờ tối người phụ nữ ấy vẫn hát hò trên cột điện, xung quanh có rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập và bàn tán xôn xao. Ai dỗ, ai dọa kiểu gì cũng không hề khiến người phụ nữ này chú ý, chị vẫn ngồi, thỉnh thoảng lại nằm ngửa ra trên thanh ngang cột điện cao thế, dang tay và hát, hoa chân múa tay loạn xạ khiến người đứng dưới nhìn thót tim.
Clip phụ nữ phát điên vì chồng bỏ trèo cột điện cao 15 mét hò hét:

Trên tay người phụ nữ tâm thần ấy cầm một tờ giấy "tìm người lạc", cảnh sát đã liên hệ với người nhà của chị ta để khuyên giải chị về nhà, nhưng không ăn thua. Khoảng 2 tiếng sau, khi trời đã tối đen như mực, một người ở dưới bất ngờ gọi: "Tối rồi, về ăn cơm!" thì người phụ nữ này từ từ trèo xuống đất.
Hồng Thủy (Nguồn China News)