Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4

17/02/2013 09:44
Theo QĐND
(GDVN) - Ngày 16-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà và trồng cây lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4.
Chủ tịch nước duyệt Đội danh dự Quân đoàn 4
Chủ tịch nước duyệt Đội danh dự Quân đoàn 4

Cùng đi với Chủ tịch nước có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự lễ đón Chủ tịch nước có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 7 và các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ.

Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, Tư lệnh Quân đoàn 4 báo cáo tóm tắt lịch sử, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn 4; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ niềm vui mừng trước sự đổi thay, phát triển nhanh chóng của địa bàn Quân đoàn 4 đóng quân.

Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những công lao to lớn, chiến công vang dội của Quân đoàn 4 anh hùng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế, giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Sự hi sinh xương máu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 anh hùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ Quốc tế vẻ vang mãi mãi là niềm tự hào chính đáng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn và của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta.

Phát huy truyền thống và bề dày chiến công của quân đoàn chủ lực, trong giai đoạn hiện nay, đứng trước những diễn biến khó lường của tình hình quốc tế và khu vực; cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp của Quân đoàn 4 nói riêng, toàn quân nói chung cần phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, nêu cao tinh thần và khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm vững tình hình, chủ động các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Chủ tịch nước chúc cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu tốt; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân tốt, tăng cường, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Chủ tịch nước nhắc nhở lãnh đạo Quân khu 7 và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp, đoàn kết chặt chẽ, cùng kề vai sát cánh giúp Quân đoàn 4 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là Quân đoàn chủ lực của Bộ Quốc phòng ở khu vực phía Nam.

Chủ tịch nước mong muốn, mỗi lần đến thăm Quân đoàn 4 lại được chứng kiến những đổi mới, phát triển của địa bàn cùng những thành tích mới xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn.

Theo QĐND