Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Cục Cảnh sát biển

06/03/2012 07:44
Theo QĐND
Chiều 5/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm Cục Cảnh sát biển. Tháp tùng Chủ tịch nước có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Chiều 5/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm Cục Cảnh sát biển. Tháp tùng Chủ tịch nước có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đón Chủ tịch nước, về phía Cục Cảnh sát biển có Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng và Đại tá Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Cục Cảnh sát biển; cùng các đồng chí trong Đảng ủy-Chỉ huy Cục, lãnh đạo, chỉ huy các phòng trực thuộc Cục.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Cục Cảnh sát biển
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Cục Cảnh sát biển

Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Cục Cảnh sát biển, Trung tướng Phạm Đức Lĩnh đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một số vấn đề như chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, quyền hạn, tổ chức lực lượng, trang bị… của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Trung tướng Phạm Đức Lĩnh khẳng định, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ trực SSCĐ; làm tốt công tác trinh sát, nắm tình hình trên biển, kịp thời báo cáo và tham mưu có hiệu quả cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng những vấn đề về chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh trên biển.

Đặc biệt, các lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ các tàu thăm dò dầu khí luôn ở trạng thái SSCĐ cao nhất, sẵn sàng xuất kích thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Cảnh sát biển Việt Nam còn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, duy trì, thực thi pháp luật trên biển; tuần tra duy trì Hiệp định nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ; tổ chức có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy; làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng…

Đồng chí Trương Tấn Sang nói chuyện với cán bộ, sĩ quan, QNCN, CNVCQP, HSQ-BS của khối cơ quan Cục Cảnh sát biển.
Đồng chí Trương Tấn Sang nói chuyện với cán bộ, sĩ quan, QNCN, CNVCQP, HSQ-BS của khối cơ quan Cục Cảnh sát biển.

Tiếp đó, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát biển đã báo cáo với Chủ tịch nước những nội dung công tác trọng tâm trong năm 2012 của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đó là: Nâng cao khả năng SSCĐ, xử lý có hiệu quả các tình huống trên vùng biển chủ quyền;

tăng cường đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm và tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên biển; nâng cao hiệu quả trong hoạt động phòng chống tội phạm ma túy; chủ động thực hiện nhiệm vụ tham gia tìm kiếm, cứu nạn và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh toàn diện.

Để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao, Trung tướng Phạm Đức Lĩnh đã báo cáo một số đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch nước, như:

Cảnh sát biển cần được đầu tư đóng mới tàu có công suất lớn, máy bay tuần thám, máy bay trực thăng để có đủ khả năng hoạt động thực thi pháp luật dài ngày trên các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; đầu tư xây dựng hoàn thiện các đơn vị Cảnh sát biển; đầu tư xây dựng trạm quản lý tàu thuyền và giám sát vùng biển tại các trạm Cảnh sát biển trên các đảo…

Trung tướng Phạm Đức Lĩnh tặng Chủ tịch nước lo-gô của Cảnh sát biển Việt Nam.
Trung tướng Phạm Đức Lĩnh tặng Chủ tịch nước lo-gô của Cảnh sát biển Việt Nam.

Sau khi làm việc với cán bộ chủ chốt của Cục Cảnh sát biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói chuyện với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và hạ sĩ quan-binh sĩ của khối cơ quan Cục Cảnh sát biển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, đồng chí Chủ tịch nước đã gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, kể từ ngày thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã vượt lên nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng phát triển, trưởng thành, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với việc quản lý về an ninh, trật tự và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên các vùng biển chủ quyền và thềm lục địa của Tổ quốc.

Lực lượng Cảnh sát biển đã kịp thời phát hiện và xử lý đúng các tình huống xảy ra trên biển, đảo, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia trên biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống gian lận thương mại, bảo vệ môi trường sinh thái biển, thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển…đều được thực hiện có hiệu quả cao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ân cần trò chuyện với nữ quân nhân của Cục Cảnh sát biển.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ân cần trò chuyện với nữ quân nhân của Cục Cảnh sát biển.

Sau khi biểu dương những thành tích mà lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đạt được trong những năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nêu lên những định hướng cơ bản, để lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Trong đó, đồng chí Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, Cảnh sát biển Việt Nam cần nhạy bén trong nắm bắt và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, kiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quản lý về an ninh, trật tự và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển;

xử lý chuẩn xác những tình huống phức tạp trên biển, theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát biển cần tiếp tục phát huy nội lực, quản lý, khai thác có hiệu quả các loại phương tiện, tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, đồng thời thực hiện tốt chương trình từng bước nâng cấp, hiện đại hóa, phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế của nền kinh tế đất nước.

Cùng với đó, cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng lực lượng, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát biển cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa với các lực lượng có liên quan, để cùng nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Hợp tác quốc tế vốn đang thuận lợi và đạt được nhiều kết quả khả quan, nay cần được Cảnh sát biển Việt Nam phát huy cao độ hơn nữa.

Bởi thông qua hợp tác quốc tế, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển các nước sẽ có điều kiện, cơ hội thuận lợi để xây dựng lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó cùng nhau phấn đấu thực hiện nghiêm túc luật pháp trên vùng biển của mỗi nước.

Đồng chí Chủ tịch nước và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng lãnh đạo, chỉ huy Cục Cảnh sát biển trồng cây lưu niệm.
Đồng chí Chủ tịch nước và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng lãnh đạo, chỉ huy Cục Cảnh sát biển trồng cây lưu niệm.

Với những kiến nghị, đề xuất mà đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát biển đã nêu, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo sâu sắc đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo QĐND