Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Hải Phòng kiểm soát tốt dịch Covid-19

12/05/2021 07:59
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận Hải Phòng cơ bản kiểm soát được Covid-19 trên địa bàn và làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử.

Chiều 11/5, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2021 và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng dự cuộc làm việc có ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc (Ảnh: Lê Minh Thắng)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc (Ảnh: Lê Minh Thắng)

Đại diện thành phố tiếp, đón đoàn công tác gồm: Ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, Hải Phòng đã thành công bước đầu trong kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố hầu hết duy trì mức tăng trưởng, bám sát kế hoạch năm 2021.

Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung đầu tư.

Cùng với đó, công tác an sinh được chú trọng, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị được thành phố thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động, đồng bộ, bảo đảm tiến độ và đúng pháp luật về bầu cử.

Thành phố đã thành lập Ủy ban bầu cử tại 15 quận, huyện và 217 xã, phường, thị trấn; 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Có tổng số hơn 1,5 triệu cử tri thành phố tham gia bầu cử tại 1.552 khu vực bỏ phiếu.

Đến ngày 11/5, thành phố đã hoàn thành tổ chức các hội nghị trực tuyến từ quận, huyện đến các xã, phường, thị trấn để 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri tại 3 đơn vị bầu cử.

Ủy ban bầu cử thành phố cũng chủ động các phương án tổ chức bầu cử trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2021 (Ảnh: Cttđt)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2021 (Ảnh: Cttđt)

Cũng tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng đề nghị Quốc hội cho phép thành phố được giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố Hải Phòng như giai đoạn 2017-2021 để có nguồn lực đảm bảo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tai cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận thành phố Hải Phòng đã phản ứng rất nhanh, khẩn trương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn.

Hải Phòng cũng làm tốt công chuẩn bị bầu cử với quyết tâm chính trị rất lớn, công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử đã được thành phố triển khai chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, sáng tạo.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được quan tâm đẩy mạnh trên các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan tạo không khí trong Nhân dân về ngày bầu cử.

Thành phố cũng đã xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp trên các lĩnh vực nên kinh tế - xã hội của thành phố trong 4 tháng qua đạt nhiều kết quả đáng mừng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thành ủy Hải Phòng tập trung tổ chức quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; quyết liệt thực hiện phát triển đô thị gắn với chỉnh trang đô thị.

Hải Phòng cũng cần quan tâm đến hạ tầng cho sản xuất (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) tạo tiền đề thuận lợi cho thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Trong nông nghiệp cần chú ý phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển các mô hình hợp tác xã.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị của thành phố cần vào cuộc tích cực, khẩn trương cho công tác tổ chức bầu cử.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến mới hết sức khó lượng, vì vậy thành phố cần có các phương án đảm bảo an toàn trong cuộc bầu cử; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản hướng dẫn các địa phương tổ chức bầu cử thực sự an toàn, đúng luật định.

LÃ TIẾN